Cảnh sát Pakistan xác nhận vụ đánh bom liều chết ở Lahore

Cảnh sát Pakistan đã xác nhận vụ nổ ngày 27/3 cướp đi sinh mạng của hơn 50 người bên ngoài một công viên ở thành phố miền Đông Lahore là một vụ đánh bom liều chết do một đối tượng thực hiện.
Cảnh sát Pakistan xác nhận vụ đánh bom liều chết ở Lahore ảnh 1Chuyển người bị thương khỏi hiện trường vụ nổ bom. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Cảnh sát Pakistan đã xác nhận vụ nổ ngày 27/3 cướp đi sinh mạng của hơn 50 người bên ngoài một công viên ở thành phố miền Đông Lahore, thủ phủ của Punjab, thành trì chính trị của Thủ tướng Nawaz Sharif là một vụ đánh bom liều chết do một đối tượng thực hiện.

Trong khi đó, phát ngôn viên lực lượng cứu hộ 112 của nước này cho biết còn có khoảng 200 người khác bị thương trong vụ đánh bom này. Hầu hết người bị thương là phụ nữ và trẻ em.

Punjab là thành phố lớn và giàu có nhất tại Pakistan, quốc gia 190 triệu dân đang phải đối mặt với phiến quân Taliban, các băng nhóm tội phạm và bạo lực giáo phái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục