Cảnh sát Peru phá vỡ đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn

Theo Giám đốc cảnh sát quốc gia Peru (PNP), cảnh sát nước này vừa phá vỡ đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn, đã tịch thu hơn 1,3 triệu USD tiền giả.

Giám đốc cảnh sát quốc gia Peru (PNP) Porfirio Diaz cho biết cảnh sát nước này vừa phá vỡ một đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn và đã tịch thu hơn 1,3 triệu USD tiền giả.

Theo quan chức trên, đây là kết quả của một chiến dịch điều tra kéo dài. Trong đó, cảnh sát đã bắt giữ 2 người phụ nữ và một người đàn ông điều hành mạng lưới sản xuất tiền giả nói trên ở cơ sở in bí mật đặt trong một nhà kho ở thủ đô Lima.

Ngoài số tiền USD giả, cảnh sát cũng thu giữ 185.000 đồng nội tệ giả (tương đương 63.000 USD), đồng thời tịch thu nhiều hóa chất, máy in và các nguyên vật liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một số đối tượng làm tiền giả người Bolivia cũng dính líu đến đường dây này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục