Cảnh sát Pháp bắt giữ nhiều đối tượng Hồi giáo cực đoan

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ bốn đối tượng tình nghi thuộc các tổ chức Hồi giáo chuyên chiêu mộ tân binh cho hoạt động khủng bố tại các nước.
Cảnh sát Pháp bắt giữ nhiều đối tượng Hồi giáo cực đoan ảnh 1Đối tượng Mehdi Nemmouche. (Nguồn: smh.com.au)

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết ngày 2/6 cảnh sát đã bắt giữ bốn đối tượng tình nghi thuộc các tổ chức Hồi giáo chuyên chiêu mộ tân binh cho hoạt động khủng bố tại các nước.

Trước đó ba ngày, đối tượng Mehdi Nemmouche, công dân Pháp, 29 tuổi, đã bị bắt tại thành phố Marseilles thuộc miền Nam nước Pháp do tình nghi thực hiện vụ xả súng ở thủ đô Brussels (Bỉ), khiến bốn người thiệt mạng ngày 25/5 vừa qua.

Tên này từng bị cảnh sát Pháp bắt giữ nhiều lần và kết án tội danh cướp giật bảy lần trong khoảng thời gian từ năm 2004-2009.

Cuối năm 2012, sau khi ra khỏi tù, y sang Syria tham gia phong trào thánh chiến và trở về châu Âu hồi đầu năm nay.

Bộ trưởng Cazeneuve khẳng định các cơ quan an ninh Pháp sẽ tiếp tục chiến dịch truy bắt những phần tử cực đoan ở miền Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục