Cảnh sát Singapore học đánh bạc để chống tội phạm

Tại Sở chỉ huy của SPF sẽ sớm đặt hai bàn đánh bạc nhưng không phải để chơi các trò đỏ đen mà phục vụ cho công tác huấn luyện.
Tại Sở chỉ huy của Lực lượng cảnh sát Singapore (SPF) sẽ sớm đặt hai bàn đánh bạc nhưng không phải để chơi trò đỏ đen mà phục vụ cho công tác huấn luyện.

Theo một lời chào mời được đăng tải trên cổng thu mua điện tử của chính phủ Singapore, gebiz.gov.sg, SPF đang tìm mua một bàn dùng cho trò blackjack và một bàn chơi roulette. Tuy chỉ dùng trong công tác huấn luyện nhưng SPF muốn hai chiếc bàn này phải có thiết kế, chất lượng theo “tiêu chuẩn nhà nghề tương tự như các bàn ở sòng bạc”.

Việc huấn luyện các trò đánh bạc của SPF được cho là chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng sau khi sòng bạc của tập đoàn Gengting tại khu liên hợp nghĩ dưỡng Resorts World Sentona được khai trương.

Ông Ramachandar Siva, Tổng giám đốc Trường Quản lý Sòng bạc và Lòng hiếu khách của ICG, trường có chương trình đào tạo liên quan sòng bạc cho biết, việc khai trương các khu nghĩ dưỡng kết hợp tại Singapore có thể sẽ kéo theo các trò “cờ gian, bạc lận” của những ông chủ sòng bạc, thậm chí cả các nhân viên.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành đánh bạc, Ramachandar cho rằng một phương pháp huấn luyện hợp lý cho cảnh sát có thể ngăn cản được một vài cách bịp bợm có thể xảy ra ở một số trò chơi. Theo ông, người ta có nhiều cách lừa bịp nhưng cũng có một số dấu hiệu có thể nhận biết.

Những dấu hiệu như vậy bao gồm hồ lì không làm đúng thủ tục như không cho khách thấy bàn tay không cầm gì hoặc thường đảo mắt để kiểm tra người giám sát mình. Người chơi nếu có ý định lừa bịp chắc chắn cũng có hành động khả nghi như cải trang, ngồi cuối bàn và cố làm sao lãng các giám sát.

Ông cho rằng việc bạc bịp thực sự phổ biến, đặc biệt nếu kẻ cờ bạc bịp nghĩ rằng an ninh tại một sòng bạc cụ thể nào đó yếu. Theo ông, trò cờ gian, bạc lận có thể xảy ra bất cứ đâu và chắc chắn sẽ xảy ra tại Singapore.

Tháng 7/2009, cơ quan quản lý sòng bạc Singapore đã kết hợp với Cục điều tra tội phạm (CID) tổ chức một hội nghị huấn luyện chuyên đề về sòng bạc. Hội nghị này đã trình bày những công việc trên bàn cờ bạc, các trò bịp bợm tại sòng bạc và các biện pháp chống lại nhằm cung cấp cho các sĩ quan các kiến thức về các lĩnh vực khác nhau của ngành kinh doanh sòng bạc./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục