Cảnh sát Sudan sử dụng hơi cay giải tán biểu tình

Cảnh sát Sudan sử dụng hơi cay để giải tán hàng nghìn người biểu tình đốt phá các tòa nhà của chính phủ tại Darfur, miền Tây nước này.
Ngày 19/9, cảnh sát Sudan đã sử dụng hơi cay để giải tán hàng nghìn người biểu tình đang đốt phá các tòa nhà của chính phủ tại thành phố lớn nhất ở khu vực Darfur, miền Tây nước này.

Nhân chứng cho biết hơn 2.000 người đã đổ ra các tuyến phố ở Nyala biểu tình phản đối vụ sát hại một doanh nhân nổi tiếng vào ngày 18/9 vừa qua và gây rối an ninh trật tự tại Darfur, thành phố lớn thứ hai của Sudan.

Lực lượng cảnh sát buộc phải bắn hơi cay do những người biểu tình đã phóng hỏa một số tòa nhà chính phủ, đốt lốp xe và hô hào chống chế độ.

Theo hãng thông tấn quốc gia Sudan SUNA, sau đó, các nhà chức trách đã tuyên bố lệnh giới nghiêm vào buổi tối ở thủ phủ của bang Nam Dafur khi quân nổi dậy tại khu vực này cố lợi dụng tình hình để tiến vào thành phố. Ngoài ra, vụ sát hại doanh nhân trên cũng đang được điều tra.

Trước đó, trong tháng Bảy, bạo loạn cũng đã nổ ra ở Nyala khi hai nhóm lực lượng an ninh đụng độ. Nhiều cửa hàng và văn phòng của các nhóm cứu trợ quốc tế bị cướp phá trong vụ bạo lực kéo dài nhiều ngày này.

Làn sóng bạo lực tại Sudan đã giảm đi kể từ đỉnh điểm của giai đoạn 2004-2005 tuy nhiên lại đang nhanh chóng tăng lên trong năm nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục