Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 11 nghi can Hồi giáo cực đoan

Cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành bắt giữ 11 đối tượng do tình nghi liên quan đến một nhóm Hồi giáo vũ trang đang âm mưu tấn công khu vực Catalonia, vùng Đông Bắc nước này.
Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 11 nghi can Hồi giáo cực đoan ảnh 1Một đối tượng bị bắt giữ. (Nguồn: AP)

Ngày 8/4, cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành bắt giữ 11 đối tượng do tình nghi liên quan đến một nhóm Hồi giáo vũ trang đang âm mưu tấn công khu vực Catalonia, vùng Đông Bắc nước này.

Khoảng 360 cảnh sát đã được huy động nhằm tiến hành lục soát 17 căn nhà trong một chiến dịch bắt đầu từ sáng sớm cùng ngày.

Chiến dịch này là một phần trong cuộc điều tra dự kiến kéo dài 1 năm, vốn đã dẫn đến việc bắt giữ 3 người mang quốc tịch Tây Ban Nha có ý định đến Syria qua lãnh thổ Bulgaria hồi tháng 12/2014.

Các cuộc bắt giữ được diễn ra tại các khu vực thị trấn Terrassa, Sabadell, Sant Quirze del Valles, Barcelona và Valls.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Tây Ban Nha đã tiến hành bắt giữ hơn 30 đối tượng vì tình nghi liên quan đến các hoạt động quân sự.

Nước này cũng là nỗ lực nhằm ngăn chặn sự truyền bá tư tưởng cực đoạn trong thanh niên theo đạo Hồi, qua đó ngăn chặn việc bộ phận này gia nhập các nhóm vũ trang tại Syria hay Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục