Cảnh sát Tây Ban Nha triệt phá 4 nhóm vận chuyển ma túy

Cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá bốn băng nhóm vận chuyển, buôn lậu các loại ma túy khác vào nước này trong mùa lễ hội bò tót thường niên San Fermin tại thành phố Pamplona.
Cảnh sát Tây Ban Nha triệt phá 4 nhóm vận chuyển ma túy ảnh 1Cảnh sát Tây Ban Nha trưng bày các gói ma túy vừa thu giữ trong một đợt truy quét. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 1/7 đã triệt phá bốn băng nhóm vận chuyển, buôn lậu hasit, ketamine và các loại ma túy khác vào nước này trong mùa lễ hội bò tót thường niên San Fermin tại thành phố Pamplona, miền Bắc Tây Ban Nha.
29 đối tượng đã bị bắt giữ cùng tang vật bao gồm 9 kg ketamine (chất kích thích gây ảo giác), 9 kg hasit (thuốc lá chế từ lá thuốc non và đọt gai ở Ấn Độ), một khối lượng lớn các loại ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 3 xe chuyên chở, dao và 65.000 euro (89.000 USD) tiền mặt.
Cảnh sát nước này cho hay mặc dù hoạt động độc lập, nhưng các băng nhóm nói trên lại có mối liên hệ với nhau tạo thành một mạng lưới vận chuyển rộng khắp. Những kẻ phạm tội đã lợi dụng Lễ hội bò tót San Fermin kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ 29/6 vừa qua, để thực hiện hoạt động phi pháp.
Lễ hội “bò rượt” được xem là nét văn hóa độc đáo tại Tây Ban Nha. Vào dịp lễ hội San Fermin, 6 chú bò tót với cặp sừng sắc nhọn sẽ được thả trên đường phố Pamplona.
Điểm nổi bật trong chuỗi sự kiện này là các cuộc chạy đua giữa người tham dự với bò tót diễn ra hàng ngày. Theo tục lệ truyền thống, 6 chú bò đực sau khi tham gia các cuộc chạy đua sẽ bị giết lấy thịt./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục