Cảnh sát Thái dùng hơi cay để giải tán biểu tình

Cảnh sát Thái Lan sử dụng hơi cay để giải tán biểu tình

Cảnh sát Thái Lan đã dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình tìm cách tiến đến tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok.
Cảnh sát Thái Lan sử dụng hơi cay để giải tán biểu tình ảnh 1Cảnh sát Thái Lan tuần tra ở Bangkok ngày 1/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/12, cảnh sát Thái Lan đã dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình tìm cách tiến đến tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok.

Ngoài ra, cảnh sát cũng phải dùng hơi cay để giải tán một đoàn biểu tình khác tìm cách vượt qua các rào chắn an ninh để đến sở chỉ huy cảnh sát thành phố nằm cách tòa nhà chính phủ vài kilômét.

Khoảng 600 binh sỹ đã được triển khai giữ an ninh bên trong khu vực tòa nhà chính phủ.

Căng thẳng dâng cao tại Thái Lan sau khi đụng độ xảy ra tối 30/11 giữa người biểu tình phản đối chính phủ và các thành viên "Áo Đỏ" ủng hộ chính phủ tại khu vực gần sân vận động Rajamangala, làm 2 người thiệt mạng và 45 người bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các khu vực có trụ sở cơ quan chính quyền ở thủ đô Bangkok đã được đặt trong tình trạng an ninh cao nhất, với hơn 21.000 cảnh sát được triển khai cùng gần 3.000 binh sỹ từ ba quân chủng của Thái Lan.

Thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban đã tuyên bố hôm nay (1/12) sẽ là ngày "chiến thắng" bởi người biểu tình sẽ giành kiểm soát 10 điểm đặt trụ sở cơ quan chính quyền, đồng thời sẽ bao vây và chiếm các tòa thị chính ở các địa phương.

Tin cho biết những người biểu tình phản đối chính phủ hiện đã tuần hành đến nhiều địa điểm như trụ sở Bộ Nội vụ, Bộ Lao động và một số đài truyền hình. Trong khi đó, những người Áo Đỏ đã dừng biểu tình ở sân vận động Rajamangala.

Tại 10 điểm được cho là mục tiêu tấn công của người biểu tình chống chính phủ, cảnh sát đã được tăng cường và luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến. Hơn 8000 cảnh sát đã được triển khai tại khu vực tòa nhà chính phủ và tòa nhà quốc hội.

Binh sỹ Thái Lan đã được điều tới khu vực tòa nhà chính phủ theo đề nghị của cảnh sát để phối hợp đối phó với kế hoạch của người biểu tình chiếm trụ sở cơ quan chính quyền.

Cảnh sát Thái Lan đã được chỉ thị cố gắng sử dụng các biện pháp hòa bình để duy trì tình hình trong vòng kiểm soát và chấm dứt biểu tình càng sớm càng tốt. Trong trường hợp cần thiết, cảnh sát có thể đề nghị quân đội hỗ trợ tăng cường lực lượng, nhưng vẫn đảm bảo rằng cảnh sát là lực lượng chính để duy trì luật pháp và trật tự.

Trong bối cảnh căng thẳng, Thủ tướng Yingluck Shinawatra khẳng định bà không có ý định trốn chạy sự hỗn loạn chính trị trong nước và sẽ tiếp tục công việc để đi tới một kết quả hòa bình. Bà Yingluck tuyên bố chính phủ đã sẵn sàng đối thoại với tất cả các nhóm đối lập để mang lại một kết cục hòa bình cho những bế tắc chính trị./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục