Cảnh sát Thái Lan hoàn thành 90% điều tra các vụ nổ ở Bangkok

Ngày 7/10, Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Chakthip Chaichinda cho biết công tác điều tra các vụ đánh bom ở đền Erawan và bến cảng Sathon đã được hoàn thành 90%.
Cảnh sát Thái Lan hoàn thành 90% điều tra các vụ nổ ở Bangkok ảnh 1Đối tượng Adem Karadak (giữa) bị cảnh sát áp giải tới tòa án ở thủ đô Bangkok ngày 5/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/10, Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Chakthip Chaichinda cho biết công tác điều tra các vụ đánh bom ở đền Erawan và bến cảng Sathon đã được hoàn thành 90%, đồng thời thông báo vụ án này sẽ sớm được chuyển cho cơ quan công tố thực hiện thủ tục tố tụng.

Tuy nhiên, Đại tướng Chakthip cũng cho biết sẽ thảo luận với trợ lý của ông, Trung tướng Srivara Rangseepromkul, về các vấn đề liên quan như liệu vụ đánh bom có phải là hành động khủng bố hay không trước khi kết thúc công tác điều tra.

Liên quan đến đối tượng người Thái Aod Payoongwong, nghi can được cho là đã cung cấp vật liệu nổ cho hai thủ phạm đánh bom Adem Karadag và Mirali Yusufu đã bị bắt giữ, Tướng Chakthip nói rằng cảnh sát không cần thiết phải thẩm vấn các nhân vật phe Áo Đỏ có quan hệ với Aod Payoongwong và sẽ có thêm nhiều lệnh truy nã các đối tượng liên quan khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục