Cảnh sát Thái Lan nhận dạng nghi can trong loạt vụ đánh bom

Cảnh sát Thái Lan nhận dạng một người đàn ông Thái Lan là nghi can loạt vụ đánh bom ở miền Nam nước này khiến 4 người thiệt mạng.
Cảnh sát Thái Lan nhận dạng nghi can trong loạt vụ đánh bom ảnh 1Lực lượng cảnh sát Thái Lan. (Nguồn: AP)

Theo hãng Reuters/AFP, cảnh sát Thái Lan ngày 19/8 nhận dạng một người đàn ông Thái Lan là nghi can trong cuộc điều tra loạt vụ đánh bom ở miền Nam nước này 1 tuần trước đó, khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Phó phát ngôn viên lực lượng cảnh sát quốc gia Kissana Phatanacharoen xác nhận nghi can tên là Ahama Lengha từ tỉnh Narathiwat gần biên giới của Thái Lan với Malaysia. Người này chưa bị bắt giữ và cũng không rõ có đang ở Thái Lan hay không.

Ông nói: "Chúng tôi đã phát một lệnh bắt giữ liên quan đến loạt vụ đánh bom và lệnh đó là đối với Ahama, vì rõ ràng hắn có liên quan đến những gì xảy ra."

Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan cùng ngày cho biết nhóm 15 nghi can bị bắt giữ trước đó không liên quan đến loạt vụ đánh bom kể trên. Trên thực tế nhóm này tìm cách thành lập trái phép một đảng chính trị để lật đổ chế độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục