Cảnh sát Thái Lan tìm cách dẫn độ nghi phạm nhà sư trốn sang Đức

Cảnh sát Thái Lan hôm 3/6 cho biết sẽ cử người sang Đức thương lượng việc dẫn độ nhà sư bị cáo buộc rửa tiền, chiếm dụng tiền quyên góp và ngân sách hỗ trợ của nhà nước, hiện bị truy nã.
Cảnh sát Thái Lan tìm cách dẫn độ nghi phạm nhà sư trốn sang Đức ảnh 1Nhà sư Phra Phrom Methee bị bắt tại một ngôi chùa ở Frankfurt của Đức. (Nguồn: bangkokpost)

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan hôm 3/6 cho biết sẽ cử người sang Đức để thương lượng việc dẫn độ một nhà sư bị cáo buộc rửa tiền, chiếm dụng tiền quyên góp và ngân sách hỗ trợ của nhà nước và hiện bị truy nã trong chiến dịch làm trong sạch giới tăng lữ ở nước này.

Người phát ngôn Cảnh sát Thái Lan Krissana Pattancharoen cho hay cảnh sát Đức đã bắt giữ nhà sư Phrom Methee, 77 tuổi, hiện đã bị phế bỏ danh vị và có tục danh là Chamnong Dhammajar, khi đang bị truy nã này đặt chân xuống sân bay Frankfurt hôm 2/6 (giờ Đức).

Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã thông qua Interpol đề nghị các nước hỗ trợ bắt giữ nhân vật này.

Đoàn giới chức Thái Lan bao gồm cảnh sát và công tố viên sẽ sang Đức để xác nhận, sau đó dẫn độ nhà sư Phrom Methee về nước xét xử.

[Thái Lan: Nghi án biển thủ tiền hỗ trợ dành cho người nghèo]

Một nguồn thạo tin cho biết nhân vật trên đã trốn khỏi tự viện ở Bangkok sau đó sang Lào, Campuchia, rồi đến Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam để từ đây bay sang Qatar rồi từ đó bay sang Đức.

Nhân vật này sử dụng một hộ chiếu công vụ có hạn đến năm 2020.

Theo nguồn tin tin của báo chí Đức, nhà sư Phrom Methee đã nộp đơn xin tị nạn và đang trong thời gian chờ xem xét.

Từ cuối tháng Năm vừa qua, chính phủ Thái tiến hành truy quét quy mô lớn tại nhiều ngôi chùa và bắt ít nhất 7 nhà sư với nhiều cáo buộc khác nhau, phần lớn là chiếm đoạt tài sản quyên góp và chiếm dụng ngân sách do nhà nước hỗ trợ.

Trong số này có những người giữ vị trí quan trọng trong Hội đồng Tăng già hoặc trụ trì các ngôi chùa danh tiếng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục