Cảnh sát thu hồi được 4,8 triệu HKD bị rơi trên đường cao tốc

Cảnh sát Hong Kong đã thu hồi được 4,8 triệu HKD trên tổng số 15 triệu HKD bị thất lạc sau khi một chiếc xe chở tiền bị hỏng cửa thùng xe làm rơi số tiền nói trên.
Cảnh sát thu hồi được 4,8 triệu HKD bị rơi trên đường cao tốc ảnh 1Thu hồi được gần 1/3 số tiền bị mất. (Nguồn: scmp.com)

Cảnh sát Hong Kong cho biết họ đã thu hồi được 4,8 triệu HKD trên tổng số 15 triệu HKD bị thất lạc sau khi một chiếc xe chở tiền bị hỏng cửa thùng xe làm rơi số tiền nói trên, theo scmp.com.

Những người qua lại trên đường Gloucester hôm thứ Tư vừa qua đã ăn mừng Giáng sinh sớm bằng cách đổ xô vào nhặt những tờ tiền rơi trước khi cảnh sát tới hiện trường và lập lại trật tự. Sau khi ra lời kêu gọi mọi người nộp lại số tiền, tới hôm nay, thứ Năm, đã có 27 người tới nộp tiền, trong đó có một người trả lại 1 triệu HKD và một người trả lại 2 triệu HKD.

Chiếc xe chở tiền gặp sự cố khi đó đang chở theo tổng cộng 525 triệu HKD, hầu hết dưới dạng các tờ tiền 500 HKD (tương đương 65 USD). Cảnh sát sẽ tiếp tục tìm kiếm số tiền bị mất. Trước đó, người dân đã được kêu gọi hãy trả lại số tiền bị mất, nếu không họ sẽ bị buộc tội trộm cắp.

G4S, công ty an ninh của Anh phụ trách việc vận chuyển số tiền nói trên sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự cố này. Được biết chiếc xe chở tiền đã bị hỏng khóa thùng xe, khiến các hộp đựng tiền bị rơi ra ngoài. Mặc dù vậy, những vệ sĩ trên xe vẫn không hay biết gì và vẫn cho chiếc xe chạy thẳng tới trụ sở công ty G4S ở Kowloon cách nơi xảy ra sự cố 14 cây số.

Một nhân chứng giấu tên là nhân viên văn phòng ở gần nơi xảy ra vụ rơi tiền cho biết anh đã nhìn thấy một người phụ nữ nhặt được ít nhất 10 cọc tiền.

"Tôi thấy một phụ nữ nhặt được tới 10 cọc tiền. Trông cô ấy rất giống các phụ nữ Hong Kong điển hình. Nhặt tiền xong, cô ấy đi mất luôn."

Nhân chứng cũng kể lại anh chú ý đến sự việc khi thấy giao thông tắc nghẽn. "Tôi thấy những chiếc hộp màu xanh nằm trên đường. Khi tới gần, tôi mới thấy bên trong là những cọc tiền. Ban đầu mọi người không làm gì cả, nhưng rồi một người bước ra, và những người còn lại cũng đi theo. Có khoảng 20-30 người như vậy."

Hàng chục lái xe và người đi đường vội vàng đổ xô đến nhặt khiến giao thông trở nên hỗn loạn. (Nguồn: South China Morning Post)
Hàng chục lái xe và người đi đường vội vàng đổ xô đến nhặt khiến giao thông trở nên hỗn loạn. (Nguồn: South China Morning Post)
Theo ước tính, số tiền bị mất đã lên tới gần 2 triệu USD. (Nguồn: South China Morning Post)
Theo ước tính, số tiền bị mất đã lên tới gần 2 triệu USD. (Nguồn: South China Morning Post)
Một nhân chứng cho biết, hàng chục người đã tới nhặt hàng trăm tờ tiền mệnh giá 500 đô la Hong Kong (khoảng 65 USD) bay trên đường. (Nguồn: CCTV)
Một nhân chứng cho biết, hàng chục người đã tới nhặt hàng trăm tờ tiền mệnh giá 500 đô la Hong Kong (khoảng 65 USD) bay trên đường. (Nguồn: CCTV)
Lái xe taxi dừng xe giữa đường để chạy xuống nhặt tiền. (Nguồn: CCTV)
Lái xe taxi dừng xe giữa đường để chạy xuống nhặt tiền. (Nguồn: CCTV)
Người dân cố gắng hôi tiền. (Nguồn: CCTV)
Người dân cố gắng hôi tiền. (Nguồn: CCTV)
Cảnh sát khuyến cáo những người dân nên trả lại tiền để tránh không bị truy cứu. (Nguồn: CCTV)
Cảnh sát khuyến cáo những người dân nên trả lại tiền để tránh không bị truy cứu. (Nguồn: CCTV)

Những bức ảnh đăng tải trên mạng còn cho thấy một tài xế taxi dừng lại giữa con đường đông đúc và chen vào để nhặt tiền.

Một người phát ngôn của cảnh sát cho biết: "Vào hồi 13 giờ 51 phút, cảnh sát nhận được cuộc gọi thông báo có tiền rơi trên đường và nhiều người đang hôi của. Có vẻ như một chiếc xe chở tiền đã làm rơi chúng." Cảnh sát có vũ trang lập tức tới phong tỏa hiện trường. Đại diện của công ty G4S cũng có mặt.

Sheeta Leung Hui-kwan, người phát ngôn của công ty G4S cho biết, các ngân hàng thường xuyên lưu lại số series của các tờ tiền mới. Họ chỉ có nhiệm vụ đếm tiền và đảm bảo số tiền được chuyển đến nơi.

Cô cũng khẳng định các vệ sỹ đảm nhiệm việc vận chuyển đều được đào tạo theo quy trình bài bản. Tuy nhiên, cô Leung khẳng định công ty G4S vẫn có trách nhiệm phải thu hồi lại số tiền bị mất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục