Cảnh sát Thượng Hải bị phạt vì đẩy ngã người phụ nữ có con nhỏ

Người phụ nữ trong đoạn băng đang bế một đứa bé trên tay và cãi cọ với viên cảnh sát về phí phạt đỗ xe, trước khi bị đẩy ngã xuống đất.
Cảnh sát Thượng Hải bị phạt vì đẩy ngã người phụ nữ có con nhỏ ảnh 1Hình ảnh cảnh sát đẩy ngã người phụ nữ được ghi lại. (Nguồn: channelnewsasia.com)

Theo một thông báo của cảnh sát Thượng Hải hôm 2/9 vừa qua, một sỹ quan cảnh sát tại đây đã phải chịu án phạt sau khi cảnh anh ta đẩy ngã một người phụ nữ có con nhỏ bị ghi lại.

Vụ việc xảy ra vào thứ Sáu tuần trước. Người phụ nữ trong đoạn băng đang bế một đứa bé trên tay và cãi cọ với viên cảnh sát về phí phạt đỗ xe, trước khi bị đẩy ngã xuống đất.

Theo tờ South China Morning Post, thông báo của cảnh sát cho biết người phụ nữ đã cãi nhau với viên sỹ quan, xô đẩy và cản trở anh ta làm nhiệm vụ.

Thông báo cũng nói thêm rằng viên sỹ quan sau đó đã đẩy ngã người phụ nữ cùng đứa trẻ, một "phản ứng thái quá" do anh ta đã "không cân nhắc đến sự an toàn của em bé," gây thương tích nhẹ cho cả hai mẹ con.

Cảnh sát cũng nói rằng sỹ quan này đã bị cảnh cáo nghiêm khắc về hành vi của mình. Theo tờ Shanghai Daily, sự cảnh cáo này có nghĩa là anh ta sẽ không được thăng chức hay tăng lương trong 18 tháng tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục