Cảnh sát Trung Quốc và Nga tổ chức diễn tập chống khủng bố

Lực lượng cảnh sát Trung Quốc và Nga đã tổ chức diễn tập chống khủng bố ở Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, nhằm tăng cường khả năng phối hợp chống khủng bố ở khu vực biên giới này.
Cảnh sát Trung Quốc và Nga tổ chức diễn tập chống khủng bố ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc trong một cuộc diễn tập chống khủng bố. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/10, lực lượng cảnh sát Trung Quốc và Nga đã tổ chức diễn tập chống khủng bố ở Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, nhằm tăng cường khả năng phối hợp chống khủng bố ở khu vực biên giới này.

Theo tin từ cảnh sát Trung Quốc, cuộc diễn tập được các lực lượng cảnh sát ở khu vực Nội Mông và thành phố Zabaikalsk, Nga) tổ chức tại thành phố Mãn Châu Lý, gồm các nội dung giải cứu con tin và thi đấu thể thao giữa hai lực lượng.

Ông Mã Minh, Phó Chủ tịch Khu tự trị Nội Mông kiêm Giám đốc Sở Công an khu vực này, nêu rõ duy trì ổn định tại khu vực biên giới có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương.

Ông nhấn mạnh rằng các hoạt động tội phạm tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nga, trong đó có buôn lậu, buôn ma túy và vượt biên trái phép, gần đây đã gia tăng do đó việc tăng cường hợp tác giữa hai nước đóng vai trò cấp bách trong đấu tranh chống tội phạm.

Lãnh đạo Khu tự trị Nội Mông còn khẳng định cuộc diễn tập chung này chắc chắn sẽ tăng cường quyết tâm và năng lực chống khủng bố của hai bên.

Hồi tháng Tám, tại Khu tự trị Nội Mông cũng đã diễn ra cuộc diễn tập chung giữa Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan có nội dung chống khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục