Cảnh sát Yemen đụng độ người biểu tình đòi ly khai, 2 người chết

Hai người biểu tình đã thiệt mạng và 10 người bị thương khi cảnh sát Yemen chặn những người biểu tình đòi ly khai tuần hành tới trụ sở chính quyền tại thành phố cảng Aden, miền Nam nước này.
Cảnh sát Yemen đụng độ người biểu tình đòi ly khai, 2 người chết ảnh 1(Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã, ngày 30/11, hai người biểu tình đã thiệt mạng và 10 người bị thương khi cảnh sát Yemen chặn những người biểu tình đòi ly khai tuần hành tới trụ sở chính quyền tại thành phố cảng Aden, miền Nam nước này.

Đụng độ xảy ra khi hàng chục nghìn người tuần hành trên các con phố ở Aden để đòi độc lập trong bối cảnh phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite từ miền Bắc đang mở rộng quyền kiểm soát tại Yemen.

Những người miền Nam Yemen đang kỷ niệm lần thứ 47 ngày kết thúc chế độ thực dân Anh vào năm 1967, tạo ra một nhà nước độc lập tồn tại cho đến khi sáp nhập với miền Bắc Yemen năm 1990.

Mối quan hệ giữa hai miền đã xấu đi kể từ cuộc nội chiến kéo dài 4 tháng vào năm 1994. Đến năm 2007, những người miền Nam tiếp tục kêu gọi độc lập cho khu vực này do cáo buộc bị phân biệt đối xử.

Mối quan ngại về nguy cơ chia cắt đất nước ngày càng gia tăng khi các cuộc xung đột tại Yemen tiếp tục gây bất ổn, tạo điều kiện cho tổ chức khủng bố al-Qaeda có thể mở rộng quyền kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục