Cảnh sát Zambia đột kích nơi ở của cựu Tổng thống Edgar Lungu

Cảnh sát Zambia cho biết họ đã "tiến hành điều tra" sau khi có báo cáo về vụ trộm 3 chiếc xe và "tìm được tài sản tại nơi ở của bà Esther Lungu" ở một vùng ngoại ô cao cấp của thủ đô Lusaka.
Cảnh sát Zambia đột kích nơi ở của cựu Tổng thống Edgar Lungu ảnh 1Cựu tổng thống Zambia Edgar Lungu. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/5, hàng chục cảnh sát vũ trang hạng nặng đã đột kích vào dinh thự của cựu Tổng thống Zambia Edgar Lungu và tịch thu 3 ôtô được cho là đã bị cựu đệ nhất phu nhân đánh cắp.

Cảnh sát cho biết họ đã "tiến hành điều tra" sau khi có báo cáo về vụ trộm 3 chiếc xe và "tìm được tài sản tại nơi ở của bà Esther Lungu" ở một vùng ngoại ô cao cấp của thủ đô Lusaka.

[Cảnh sát Zambia phát hiện 27 thi thể người nước ngoài ở thủ đô Lusaka]

Thông tin từ cảnh sát cho biết, vợ của ông Lungu bị cáo buộc đã chiếm đoạt các phương tiện - 1 xe tải hiệu Mitsubishi và 2 xe con hiệu Toyota - từ một người phụ nữ vào tháng 8/2022.

Các nhân chứng cho hay cảnh sát đã dùng máy mài góc để phá cổng, trước khi vào khám xét và thu giữ những chiếc ô tô đậu bên trong sân nhà ông Lungu.

Trong lời khai với cảnh sát, cựu đệ nhất phu nhân cho biết bà đã được giao cho những chiếc ôtô thay cho hàng trăm nghìn USD mà bà đã đưa cho người nhà giữ hộ vào tháng 9/2021, một tháng sau khi chồng bà rời nhiệm sở.

Tháng 8/2021, ông Lungu thất cử trước đối thủ và cũng là đương kim Tổng thống Hakainde Hichilema./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục