"Cánh tay đắc lực" của Chủ tịch Tập Cận Bình được bổ nhiệm vị trí mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, tối 29/1 thông báo ông Vương Kỳ Sơn nằm trong số 118 đại biểu trúng cử đại biểu quốc hội.
"Cánh tay đắc lực" của Chủ tịch Tập Cận Bình được bổ nhiệm vị trí mới ảnh 1Ông Vương Kỳ Sơn, nguyên Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. (Nguồn: nikkei.com)

Theo Straits Times, cựu quan chức đứng đầu chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" của Chủ tịch Tập Cận Bình - Vương Kỳ Sơn, đã trúng cử đại biểu Quốc hội.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Nam tối 29/1 thông báo ông Vương Kỳ Sơn nằm trong số 118 đại biểu trúng cử đại biểu quốc hội.

Dự kiến vào tháng Ba tới, các đại biểu này sẽ tham dự những phiên họp quốc hội, tại đây họ sẽ bầu ra ban lãnh đạo nhà nước, gồm chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, thủ tướng cũng như chủ tịch và phó chủ tịch quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục