Canoeing Hà Nội dẫn đầu giải quốc gia 2009

Với 15 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, Hà Nội bỏ xa các đối thủ khác để dẫn đầu giải đua thuyền canoeing vô địch quốc gia năm 2009.
Cán đích đầu tiên trong phần lớn nội dung thi đấu, đoàn chủ nhà Hà Nội không có đối thủ tại giải đua thuyền canoeing vô địch quốc gia năm 2009 vừa kết thúc tại câu lạc bộ đua thuyền Tây Hồ (Hà Nội) trưa 30/8.

Với 15 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, đoàn Hà Nội đã bứt lên dẫn đầu giải đấu, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Xếp thứ hai là đoàn Hải Phòng đoạt 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đứng thứ ba là đoàn Bình Thuận với 3 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng.

Kết quả trên cho thấy, ba địa phương đứng trong top đầu của giải đã tiếp tục duy trì và phát triển mạnh môn thể thao đòi hỏi nhiều sức lực này trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp để cung cấp nguồn vận động viên chất lượng tốt cho các đội dự tuyển quốc gia.

Ngày thi đấu cuối cùng của giải, 30/8, thời tiết nắng đẹp và có gió nhẹ đã khiến cho các vận động viên không phải mất sức nhiều trong các màn khởi động. Đây là điều kiện thuận lợi để các tay chèo thêm thoải mái về mặt tinh thần khi bắt tay vào thực hiện những màn đua gay cấn, chứa đựng kịch tính cao.

Ngay sau giải đấu này, đội tuyển đua thuyền canoeing quốc gia sẽ được tập trung với 6 vận động viên, 1 huấn luyện viên, 1 trưởng đoàn chuẩn bị tham gia giải Vô địch Châu Á tại Iran từ 25 đến 30/9, với mục tiêu giành 1 huy chương đồng./.
Minh Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục