Lận đận vì thảm họa

Canon lận đận vì thảm họa kép trong nửa đầu năm

Trong giai đoạn tháng Giêng đến tháng Sáu, lợi nhuận ròng của Canon giảm 12,2% xuống 109,3 tỷ yen (1,4 tỷ USD) so với năm ngoái.
Người khổng lồ công nghệ cao của Nhật Bản Canon ngày 25/7 cho biết, lợi nhuận ròng của hãng này trong nửa đầu năm nay đã sụt giảm do tác động của thảm họa kép hồi tháng Ba trong khi đồng yen mạnh lên.

Trong giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng Sáu, lợi nhuận ròng của Canon giảm 12,2% xuống 109,3 tỷ yen (1,4 tỷ USD) so với một năm trước, trong khi doanh thu giảm 2,9% xuống 1.680 tỷ yen.

Nếu chỉ tính riêng quý từ tháng Tư đến tháng Sáu, lợi nhuận ròng của Canon giảm 20,4% xuống 53,9 tỷ yen trong bối cảnh hoạt động sản xuất sau trận động đất bị gián đoạn.

Tuy nhiên, hãng sản xuất máy ảnh kỹ thuật số PowerShot và thiết bị văn phòng cho biết, họ đã đạt được những tiến bộ vững chắc trong việc khôi phục sản xuất sau động đất và sóng thần, và khả năng của hãng này hạn chế những tác động của thảm họa "tốt hơn so với dự kiến."

Canon cho biết, nhu cầu của các thị trường nước ngoài đã tăng trở lại, đặc biệt thị trường máy in laser được đẩy mạnh bởi các nền kinh tế mới nổi.

Bất chấp tác động của các thảm họa kép và những nhân tố bất ổn gắn liền với đồng yen mạnh, Canon đã nâng mức dự báo lợi nhuận ròng hàng năm của hãng này và dự kiến "doanh số bán hàng tăng mạnh trong nửa cối năm, được hỗ trợ bởi sự phục hồi sản xuất nhanh chóng."

Canon dự báo, lợi nhuận ròng tăng 5,4% trong năm nay lên 260 tỷ yen so với 246,6 tỷ yen một năm trước./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục