Canon sẽ chi tới 12 tỷ USD cho các vụ thâu tóm

Hãng Canon sẽ chi tới 12 tỷ USD cho các vụ sáp nhập và thâu tóm nhằm mở rộng các lĩnh vực thiết bị y tế và chế tạo người máy.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng tải ngày 11/1, Chủ tịch hãng Canon Fujio Mitarai tiết lộ hãng này có kế hoạch đến năm 2015 sẽ chi tới 1.000 tỷ yen (12 tỷ USD) cho các vụ sáp nhập và thâu tóm nhằm mở rộng các lĩnh vực thiết bị y tế và chế tạo người máy để đạt được các mức doanh số và lợi nhuận cao hơn.

Theo ông Mitarai, Canon sẽ thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển mới ở Mỹ và châu Âu để phục vụ cho các chiến dịch về y khoa và in ấn của hãng.

Ông cho biết: “Chúng tôi muốn tích cực xúc tiến các vụ sáp nhập và thâu tóm,” đồng thời cho biết thêm hãng đã bắt đầu lựa chọn các công ty có thể sáp nhập.

Canon quan tâm tới ngành kinh doanh thiết bị y tế và robot chăm sóc sức khỏe. Bằng việc thâu tóm các lĩnh vực mới này, Canon đặt mục tiêu đưa doanh số của hãng đạt hơn 5.000 tỷ yen và đạt mức lợi nhuận ròng 500 tỷ yen trong năm 2015.

Hiện Canon dự kiến đạt mức doanh số 3.700 tỷ yen và mức lợi nhuận ròng là 245 tỷ yen tính đến tháng 12/2010./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục