Canon xây nhà máy sản xuất máy in ở Philippines

Hãng Canon sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất máy in laser tại Philippines do dự báo trước về nhu cầu đối với máy in loại này sẽ tăng mạnh.
Gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ cao của Nhật Bản là Canon ngày 31/1 cho biết hãng này sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất máy in laser tại Philippines do dự báo trước về nhu cầu trên toàn thế giới đối với máy in loại này sẽ tăng mạnh.

Trong một tuyên bố, Canon cho hay việc khởi công xây dựng nhà máy ở Bantagas trên sẽ bắt đầu vào tháng 4/2013 và nhà máy này dự kiến sẽ đi vào sản xuất trong năm 2014.

Tuyên bố có đoạn viết: “Nhu cầu đối với máy in laser giá cả phải chăng dự kiến sẽ tăng trong tương lai và vì thế, nhu cầu bức thiết đối với Canon lúc này là phải đảm bảo được khả năng sản xuất cần thiết để hãng có thể ứng phó linh hoạt đối với tình huống như vậy.”

Canon cho hay nhà máy trên đến năm 2014 dự kiến sẽ tuyển dụng khoảng 5.000 lao động và hoạt động kinh doanh máy in sẽ là cột trụ chính của hãng bên cạnh các sản phẩm văn phòng và máy ảnh.

Canon cho hay sở dĩ hãng chọn Philippines là do nguồn cung lao động ở đây sẵn có và nhiều lao động ở đây có khả năng nói được tiếng Anh. Hiện nay, Canon có hai cơ sở đặt tại Philippines./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục