Cao Bằng báo động về số vụ tai nạn do nổ mìn phá đá

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do nổ mìn phá đá, dẫn đến chết người.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do nổ mìn phá đá, dẫn đến chết người hoặc bị thương nặng.

Vụ tai nạn gần đây nhất xảy ra ngày 24/9, khi 6 công nhân đang làm việc tại mỏ đá Bó Đăng, xã Lương Can (huyện Thông Nông) thì một quả mìn bỗng nhiên phát nổ. Anh Triệu Văn Tuấn, sinh năm 1990, trú tại xóm Nà Sai, xã Lương Can (huyện Thông Nông) đứng gần đó bị thương nặng. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do một quả mìn còn sót lại từ hôm trước phát nổ.

Ngày 16/9, trong lúc đang nổ mìn phá đá tại mỏ Bó Ca, xã Thái Học (huyện Nguyên Bình), anh Hoàng Văn Thương, sinh 1973, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng 868 Cao Bằng bị đá từ trên núi rơi trúng người dẫn đến tử vong.

Thực trạng mất an toàn lao động ở các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng diễn ra khá nghiêm trọng, tuy nhiên không phải lúc nào các vụ tai nạn cũng được báo cáo đến cơ quan chức năng.

Nhiều chủ doanh nghiệp sợ bị truy cứu trách nhiệm nên cố tình giấu, bưng bít thông tin. Vì vậy việc phát hiện, xử lý các doanh nghiệp vi phạm an toàn lao động gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Đỗ Minh Trọng, Chánh Thanh tra Sở Lao động và Thương binh xã hội Cao Bằng, 2 năm gần đây, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên nhiều doanh nghiệp trốn tránh đầu tư các thiết bị, tập huấn an toàn về an toàn lao động cho người lao động.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở đã xử phạt 4 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng vì không đảm bảo an toàn lao động. Thời gian tới, ngành lao động tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động./.

Quốc Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục