Cao Bằng báo động về tảo hôn, kết hôn cận huyết

Tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống đang có xu hướng gia tăng tại một số huyện biên giới, với tỷ lệ đã lên đến 12,2%.
Tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống Cao Bằng ngày càng gia tăng. Nếu như năm 2006, tỷ lệ tảo hôn ở Cao Bằng chỉ chiếm 0,58% thì đến nay con số này đã lên đến 12,2%.

Đáng báo động nhất là ở các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm và Thông Nông... Riêng huyện Nguyên Bình, tỷ lệ tảo hôn lên đến 68,8%, tại xã Vũ Nông con số này là 94,4%. Điều đặc biệt nữa là tại đây 100% các cặp vợ chồng đều không đăng ký kết hôn.

Theo ông Hoàng Bá Thước, Phó Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng, tảo hôn và kết hôn cận huyết thống đang có xu hướng gia tăng tại một số huyện biên giới ở Cao Bằng.

Đây chính là một trong những nguyên nhân làm suy thoái chất lượng giống nòi, đồng thời là rào cản ảnh hưởng đến việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dân số của tỉnh.

Trước thực trạng này, Sở Y tế Cao Bằng đang tiến hành thí điểm đề án "Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống" tại xã Bảo Toàn, Hồng Trị của huyện Bảo Lạc và Vũ Nông, Phan Thanh của huyện Nguyên Bình.

Dự án này thực hiện trong 2 năm (2009-2010), với số tiền là hơn 500 triệu đồng. Hoạt động chính của dự án là khảo sát thực trạng tảo hôn và tiến hành tuyên truyền, vận động làm thay đổi hành vi của các đối tượng./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục