Tỉnh tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan chức năng trong hoạt động thôngtin đối ngoại, tạo sự thông thoáng cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhậpkhẩu; thực hiện tốt hoạt động hợp tác phát triển kinh tế với các địa phươngthuộc Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc); duy trì tốt công tácquản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóatại các khu vực cửa khẩu biên giới…
Cũng trong năm nay, tỉnh sẽ nâng cấp, xây dựng hạ tầng giao thông, bãi đỗxe, kho bãi hàng hóa, hệ thống điện; nâng cấp cửa khẩu Tà Lùng huyện Phục Hòathành cửa khẩu quốc tế; cửa khẩu Sóc Giang, Lý Vạn thành cửa khẩu chính, giảmthu phí xuất khẩu đối với nguyên liệu mía, tăng thu phí đối với các xe xuất nhậpkhẩu hàng thủy sản… nhằm phát huy tốt hơn nữa tiềm năng kinh tế cửa khẩu.
Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy kinh tếcửa khẩu, nhờ đó kinh tế cửa khẩu của tỉnh đã có bước phát triển khá tốt, gópphần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địaphương.
Năm 2012, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Cao Bằngtăng gần 10% so với năm 2011, đạt mức 248,1 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuấtkhẩu đạt hơn 200 triệu USD, tăng 2%; kim ngạch nhập khẩu đạt 47,45 triệu USD.Qua đó, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu được gần 140 tỷ đồng.
Hiện, tỉnh có 34 doanh nghiệp được cấp phép đầu tư tại các khu kinh tế cửakhẩu với số vốn gần 24 triệu USD./.