Cao Bằng: Lở mỏ đá Phia Viềng làm chết hai công nhân

Hai công nhân đang điều khiển hai chiếc máy xúc làm việc, bất ngờ một khối lượng lớn đá từ trên vách núi đổ ập xuống, đè nát hai chiếc máy múc cùng hai công nhân này.
Cao Bằng: Lở mỏ đá Phia Viềng làm chết hai công nhân ảnh 1Hiện trường vụ việc cho thấy những khối đá có kích thước bằng cả ngôi nhà đổ sập lên hai chiếc máy xúc. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Theo ông Đàm Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, huyện đã chỉ đạo tạm thời đóng cửa mỏ, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ lở đá làm chết hai người ở mỏ đá Phia Viềng, xã Dân Chủ (huyện Hòa An).

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 10/3, tại mỏ đá Phia Viềng, xã Dân Chủ do Hợp tác xã Trường An khai thác đã xảy ra một vụ lở đá làm chết hai công nhân.

[Một kỹ sư người Italy tử vong tại chỗ vì đá lở tại Yên Bái]

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Cao Thanh Bằng (37 tuổi, trú tại xóm Thang Lầy, xã Bình Long, Hòa An) và anh Nông Văn Bá (38 tuổi, trú tại xóm Lũng Mò, xã Đào Ngạn, Hòa An) đang điều khiển hai chiếc máy xúc làm việc, bất ngờ một khối lượng lớn đá từ trên vách núi đổ ập xuống, đè nát hai chiếc máy múc cùng hai công nhân này.

Ngay sau đó, Hợp tác xã Trường An đã huy động người và phương tiện đến cứu hộ. Đến khoảng 17 giờ, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy và đưa về gia đình an táng.

Mỏ đá Phia Viềng do Hợp tác xã Trường An đầu tư khai thác, đi vào hoạt động từ cuối năm 2009, khai thác trên diện tích 1ha, trữ lượng gần 400.000m3, công suất khai thác 5.000 m3/năm, thời hạn khai thác đến tháng 6/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục