Cao Bằng: Một học sinh trường nghề bị đuối nước khi đi bơi ở hồ

Khoảng 20 học sinh Trường Trung cấp nghề Cao Bằng rủ nhau đến hồ Khuổi Khoán để tắm và tập bơi, không may một em trong số này đã bị đuối nước và mất tích.
Cao Bằng: Một học sinh trường nghề bị đuối nước khi đi bơi ở hồ ảnh 1Lực lượng chức năng tổ chức đội cứu hộ, bố trí lực lượng thợ lặn có trang bị đồ bơi tìm kiếm người mất tích. (Ảnh:TTXVN phát)

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, chiều 1/6, một nhóm khoảng 20 học sinh trên địa bàn tỉnh rủ nhau đi tắm hồ, không may một em bị đuối nước tử vong.

Vụ việc xảy ra chiều 1/6 tại khu vực Hồ Khuổi Khoán (địa phận xóm 1, xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).

[Phú Thọ: Ba nữ sinh lớp 6 tử vong do đuối nước trên sông Dân]

Thời điểm này, nhóm khoảng 20 học sinh Trường Trung cấp nghề Cao Bằng rủ nhau đến hồ Khuổi Khoán để tắm và tập bơi.

Em V.A.P (sinh năm 2004), tại xóm Phiêng Nặm, xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng bị đuối nước và mất tích.

Ngay sau nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức đội cứu hộ, bố trí lực lượng thợ lặn có trang bị đồ bơi, bình khí để tìm kiếm nạn nhân.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em V.A.P, bàn giao cho gia đình lo hậu sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục