Cao Bằng: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, Đội tìm kiếm cứu nạn huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, vẫn chưa tìm thấy xác người đàn ông bị lũ cuốn trôi.
Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, đến 19 giờ ngày 26/5, Đội tìm kiếm cứu nạn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vẫn chưa tìm thấy xác ông Nông Văn Hiền, sinh 1960, ở xóm Đà Hoặc, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng bị lũ cuốn trôi vào chiều tối 25/5.

Theo những người dân địa phương, ông Hiền bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi làm đồng, lội qua suối. Dòng nước lũ quá mạnh đã cuốn cuốn trôi ông Hiền trước sự bất lực của một số người dân.

Sau khi sự việc sảy ra, xóm Đà Hoặc đã huy động lực lượng thanh niên, dân quân xóm tổ chức tìm kiếm nạn nhân, nhưng do nước lũ to, chảy siết nên lực lượng tìm kiếm chưa thể vớt được thi thể nạn nhân.

Trước đó, một cơn lũ quét mạnh xảy ra ngày 23/5 tại xóm Lũng Mười, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình đã cuốn trôi hai bố con anh Đặng Quầy Sinh và cháu Đặng Kiềm Cán.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống lụt bãi, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống./.

Quốc Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục