Cao Bằng: Nổ mìn khi sửa mái taluy làm 4 người thương vong

Tại công trường khắc phục mái taluy đường tỉnh lộ 216, các công nhân đang tra thuốc nổ và đấu nối đường dây thì trời mưa và có sét đánh khiến mìn phát nổ, ba người tử vong tại chỗ, một người bị thương
Cao Bằng: Nổ mìn khi sửa mái taluy làm 4 người thương vong ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Chiều tối 22/8, tại Km18+800 thuộc xóm Nà Chia, xã Lương Can, huyện Thông Nông (Cao Bằng) xảy ra một vụ tai nạn nổ mìn khiến ba người tử vong tại chỗ, một người bị thương.

Ông Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thông Nông (Cao Bằng) - cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 22/8. Khi đó tại công trường khắc phục mái taluy đường tỉnh lộ 216 do doanh nghiệp Bình Phương (trụ sở tại thị trấn Thông Nông, Cao Bằng) thi công, các công nhân đang tra thuốc nổ và đấu nối đường dây thì trời mưa và có sét đánh.

Sau đó, mìn phát nổ khiến ba người tử vong là Lý Dào Thin (sinh năm 1983), Triệu Tạ Hin (sinh năm 1990) và Triệu Văn Pham (sinh năm 1997). Người bị thương là anh Lý Văn Khe, sinh năm 1996. Các nạn nhân cùng trú tại xóm Lũng Nhùng, xã Ngọc Động, huyện Thông Nông, Cao Bằng.

[Bốn người thương vong do nổ mìn khai thác đá ở tỉnh Đắk Nông]

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời tiến hành các phương án bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và điều tra nguyên nhân. Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy ba nạn nhân tử vong và đưa về gia đình an táng.

Sáng 23/8, Ủy ban Nhân dân huyện Thông Nông đã tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ 8,4 triệu đồng đối với gia đình mỗi người chết; 2,7 triệu đồng/người bị thương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập Đỏ huyện đang tiếp tục xem xét hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Lực lượng Công an đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục