Cao Bằng tổ chức ngày Hội hữu nghị thanh niên biên giới

Chiều 31/8, tại thành phố Cao Bằng, tỉnh đoàn Cao Bằng đã tổ chức ngày Hội hữu nghị thanh niên biên giới tỉnh Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

Chiều 31/8, tại thành phố Cao Bằng, tỉnh đoàn Cao Bằng đã tổ chức ngày Hội hữu nghị thanh niên biên giới tỉnh Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngày hội có sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thuộc tỉnh đoàn Cao Bằng cùng 27 đoàn viên, thanh niên thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngày hội hữu nghị thanh niên biên giới là một trong chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Cao Bằng chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 18 và kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như: giao lưu trò chơi, văn hóa văn nghệ... nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước. Hoạt động này cũng góp phần tuyên truyền thành quả của công cuộc xây dựng đất nước 70 năm qua đến bạn bè quốc tế, tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Thời gian qua, Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng và Đoàn thanh niên Cộng sản tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã có nhiều hoạt động gặp gỡ thanh thiếu niên như hội đoàn với chủ đề "Khăn quàng đỏ" phòng chống tệ nạn ma túy tại thành phố Sùng Tả.

Sáng cùng ngày, tại thành phố Cao Bằng, Đoàn đại biểu Trạm Hội ngộ hội đàm Bộ đội Biên phòng Long Châu và Chi đội Công an Biên phòng thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cùng 6 Đồn Biên phòng tỉnh Cao Bằng (Đức Long, Tà Lùng, Thị Hoa, Quang Long, Lý Vạn, Đàm Thủy) và Trạm Gặp gỡ hội đàm Biên phòng Phục Hòa (Cao Bằng, Việt Nam) đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong không khí thân mật, hữu nghị, hai bên cùng ôn lại truyền thống, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và lực lượng vũ trang của hai nước. Thời gian qua, hai bên luôn quán triệt, chấp hành nghiêm các văn bản mà Chính phủ hai nước đã ký kết; phối hợp với các cơ quan chức năng, làm tốt công tác giáo dục quần chúng; kịp thời thông báo cho nhau và xử lý có hiệu quả những vụ việc đột xuất, ngăn chặn tình hình tội phạm ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Thời gian tới, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác, chủ động trao đổi thông tin, cung cấp cho nhau về những đầu mối vụ án và mở các đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm; tích cực duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu, nâng cao hiệu suất thông quan, thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa lực lượng vũ trang, nhân dân hai nước và phát triển bền vững kinh tế vùng biên, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục