Cáo buộc Mỹ áp đặt "vô căn cứ" hàng nhập khẩu

Trung Quốc cáo buộc việc Mỹ áp đặt "vô căn cứ" các biện pháp nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vi phạm quy định của WTO.
Trung Quốc ngày 15/10 cáo buộc chính quyền Mỹ áp đặt "vô căn cứ" các biện pháp nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Diêu Kiên, hàng hóa của Trung Quốc bị áp đặt 88 biện pháp thương mại của 19 nước.

Tổng trị giá các biện pháp này là 10,2 tỉ USD, trong đó riêng Mỹ có 16 biện pháp và chiếm 57% tổng trị giá.

Bắc Kinh cho rằng nhiều biện pháp của Washington là vô căn cứ và vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Ông Diêu Kiên nhấn mạnh: "Việc lạm dụng các biện pháp thương mại sẽ chỉ làm môi trường thương mại vốn đã khó khăn càng xấu đi".

Phát ngôn viên  cho biết Trung Quốc sẽ chính thức thảo luận với Mỹ về vấn đề trên tại Ủy ban chung về Thương mại và Mậu dịch ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) vào cuối tháng này.

Động thái trên diễn ra trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 11 tới, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng.

Những tuần gần đây cả Trung Quốc và Mỹ đều áp đặt các biện pháp nhằm vào hàng nhập khẩu của nhau.

Tháng trước, việc Tổng thống Obama quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng lốp xe của Trung Quốc đã thổi bùng căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nước vốn đã "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" lâu nay.

Bắc Kinh ngay sau đó đã khiếu nại lên WTO và trả đũa bằng việc tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm phụ tùng ôtô và thịt gà nhập khẩu từ Mỹ.

Tuần trước, Mỹ lại tiến hành xem xét áp thuế chống bán phá giá và thuế bù giá đối với sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc trên cương vị Tổng thống Mỹ vào ngày 15-18/11 tới, ông Obama sẽ có cuộc hội đàm lần thứ ba với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục