Cao ủy của Liên minh châu Âu nhiễm virus SARS-CoV-2

Sau lần đầu xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính hôm thứ Hai vừa qua, lần thứ hai xét nghiệm cho kết quả dương tính, bà Mariya Gabriel đã tự cách ly và tiếp tục ở nhà theo các quy định hiện hành.
Cao ủy của Liên minh châu Âu nhiễm virus SARS-CoV-2 ảnh 1Bà Mariya Gabriel. (Nguồn: sofiaglobe.com)

Theo AFP, Cao ủy của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách nghiên cứu và sáng tạo - bà Mariya Gabriel ngày 10/10 thông báo đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

[Tổng thống Donald Trump đã ngừng dùng thuốc điều trị COVID-19]

Trong thông báo trên Twitter, bà Mariya Gabriel - người cũng là đại diện của Bulgaria tại EU - cho biết: "Sau lần đầu xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính hôm thứ Hai vừa qua, lần thứ hai xét nghiệm cho kết quả dương tính. Tôi đã tự cách ly từ ngày 5/10 và tiếp tục ở nhà theo các quy định hiện hành. Hãy bảo vệ bản thân và giữ an toàn."

Trước đó, người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi ngày 7/10 thông báo ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi trực tiếp tham dự hai ngày họp đầu tiên của Hội đồng chấp hành của cơ quan này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục