Xử lý sông Tô Lịch

Cấp bách cải tạo, vệ sinh sông Tô Lịch, Kim Ngưu

Nhằm tạo sự chuyển biến về vệ sinh môi trường, Hà Nội triển khai thực hiện vệ sinh, cải tạo xử lý cấp bách sông Tô Lịch và Kim Ngưu
Hà Nội triển khai thực hiện vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan xử lý cấp bách đối với ô nhiễm nước sông Tô Lịch và Kim Ngưu, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh về vệ sinh môi trường ở hai bên bờ sông này, góp phần thay đổi diện mạo, cảnh quan đô thị, giảm mức độ ô nhiễm...

Đây chính là một trong những việc làm thiết thực để làm sạch, đẹp cho Thủ đô trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội sẽ tiến hành vệ sinh sạch các mái kè đá ở sông Tô Lịch và Kim Ngưu; tăng cường duy trì các ô, thảm cỏ, mái kè và vệ sinh, thu gom các vật trôi nổi trên sông; nạo vét không để tồn đọng các ụ bùn ở đáy sông.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng bố trí phương tiện xe cơ giới loại nhỏ 1,25 tấn chạy tua để thu nhặt các túi rác trên hè, vỉa hè; lắp đạt bổ sung các thùng rác container thay thế các tụ điểm tập kết rác mất vệ sinh dọc hai bên bờ sông để người dân trong khu vực có chỗ đổ rác, sau đó chuyển đến bãi rác tập trung của thành phố.

Đối với sự ô nhiễm ở nước sông Tô Lịch, các cơ quan chức năng tập trung ưu tiên xử lý một đoạn ô nhiễm đầu nguồn để giảm thiểu mức độ ô nhiễm về mùi, về màu, đảm bảo môi trường và cảnh quan.

Đồng thời xây dựng dự án xử lý thí điểm một đoạn sông theo nguyên tắc tách và thu gom nước thải hai bên sông hoặc xây dựng trạm xử lý quy mô nhỏ; nước sông sau khi xử lý sẽ được bổ cập lại.

Trên cơ sở xử lý thí điểm, rút kinh nghiệm, Hà Nội sẽ triển khai nhân rộng việc xử lý nước ở các đoạn sông tiếp theo. Riêng đối với sông Kim Ngưu, hệ thống lan can dọc sông cũng được cải tạo, hoàn thiện sửa chữa phần kè sông bị sạt đổ.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, khu vực nội thành Thủ đô có bốn sông thoát nước chính gồm Tô Lịch, Lừ, Sét và Kim Ngưu. Hiện tại, nguồn nước ở bốn con sông này đang bị ô nhiễm nặng do hầu hết các nguồn thải đều đổ trực tiếp vào sông mà chưa qua xử lý./.

Thanh Trà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục