Cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey đi vào hoạt động

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được tỉnh Tây Ninh chủ trương xây dựng thành cửa khẩu quốc tế gắn liền với du lịch sinh thái, kết nối Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát và các địa điểm du lịch của tỉnh Prey Veng.
Cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey đi vào hoạt động ảnh 1Quang cảnh lễ công bố đưa vào hoạt động cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Ngày 31/5, tại ấp Tân Nam (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với chính quyền tỉnh Prey Veng (Campuchia) tổ chức lễ công bố đưa vào hoạt động chính thức cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc nâng cấp Cửa khẩu Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa và trao đổi thương mại giữa tỉnh Tây Ninh của Việt Nam và tỉnh Prey Veng cùng các tỉnh khác thuộc Vương quốc Campuchia.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ quản lý Cửa khẩu quốc tế Tân Nam phải rà soát lại những thủ tục pháp lý về tổ chức thu phí và xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của một cửa khẩu quốc tế.

Những năm gần đây, lưu lượng hàng hóa và kim ngạch xuất, nhập khẩu qua lại tại cặp Cửa khẩu Tân Nam-Meun Chey luôn tăng về số lượng và giá trị.

[Bộ Công Thương: Tạo thuận lợi để xuất khẩu nông sản qua biên giới]

Việc nâng cấp Cửa khẩu phụ Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế có ý nghĩa kinh tế-chính trị sâu sắc, mở ra những tiềm năng mới, tạo điều kiện tốt để khai thác hiệu quả lợi thế của địa phương; qua đó tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau tiến tới hợp tác và phát triển toàn diện giữa hai tỉnh Tây Ninh-Prey Veng nói riêng và giữa hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được tỉnh Tây Ninh chủ trương xây dựng thành cửa khẩu quốc tế gắn liền với du lịch sinh thái, trong tương lai sẽ kết nối, phát triển hệ thống du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát và các địa điểm du lịch sinh thái của tỉnh Prey Veng, đồng thời tạo việc làm, phát triển kinh tế cho nhân dân hai tỉnh Tây Ninh và Prey Veng.

Để đáp ứng cho việc nâng cấp Cửa khẩu phụ Tân Nam lên thành cửa khẩu quốc tế, tỉnh Tây Ninh đã đầu tư xây dựng một bãi tập kết hàng hóa, hệ thống giao thông nối Đường 791 đến Cửa khẩu Tân Nam.

Hiện nay, Tây Ninh có 3 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài, Xa Mát và Tân Nam; ba cửa khẩu quốc gia là Kà Tum, Chàng Riệc, Phước Tân và 10 cửa khẩu phụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục