Cấp cứu kịp thời thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn trên biển

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực IV đã đưa một thuyền viên nước ngoài bị thương do tai nạn lao động trên biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng vào Cảng Nha Trang an toàn.
Cấp cứu kịp thời thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn trên biển ảnh 1Tàu SAR27-01 cập cảng Nha Trang. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Trưa 29/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực IV đã đưa một thuyền viên nước ngoài bị thương do tai nạn lao động trên biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng vào Cảng Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa an toàn.

Thuyền viên bị thương tên là Cometa Ronald Rutor (sinh năm 1965), đang làm việc trên tàu Tàu C. Glogy, quốc tịch Panama.

Ngày 28/11, khi tàu đang trên hành trình từ Hàn Quốc đi Singapore thì thuyền viên Cometa Ronald Rutoranh bị tai nạn lao động, các ngón tay bị dập nát, nạn nhân mất nhiều máu.

Cùng ngày, khi tàu đến vị trí cách Nha Trang 306 hải lý, thuyền trưởng của tàu đã báo nạn khẩn cấp, yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

[Cứu sống thuyền viên bị tai biến mạch máu não trên biển]

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV đã liên lạc trực tiếp với tàu để hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị thương, tuy nhiên sức khỏe của nạn nhân ngày càng chuyển biến xấu.

Trước tình huống khẩn cấp đó đơn vị đã điều động tàu SAR27-01 đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang kịp thời lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Vào lúc 12 giờ 50 ngày 29/11, tàu SAR27-01 đã đưa nạn nhân vào bờ an toàn và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV đã tổ chức cứu nạn cho các thuyền viên bị thương tích trong quá trình lao động trên 3 tàu nước ngoài, khi di chuyển trong khu vực biển do đơn vị phụ trách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục