Cấp cứu kịp thời thuyền viên quốc tịch Ấn Độ bị tai nạn trên biển

Trong lúc hoạt động trên biển, thuyền viên Danish Christen Salins (sinh năm 1996, quốc tịch Ấn Độ) bị dây cáp cần cẩu chèn vào bàn tay phải làm tổn thương nặng các ngón tay.
Cấp cứu kịp thời thuyền viên quốc tịch Ấn Độ bị tai nạn trên biển ảnh 1Đưa thuyền viên Danish Christen Salins (người ngoài cùng, bên phải) từ tàu Dolphin 89 vào đảo Lý Sơn cấp cứu. (Nguồn: Đồn biên phòng Lý Sơn)

Chiều 27/11, đại diện Đồn Biên phòng huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đang phối hợp với Trung tâm y tế quân dân y huyện Lý Sơn điều trị, chăm sóc sức khỏe cho một thuyền viên quốc tịch Ấn Độ bị tai nạn lao động trên biển.

Ngày 26/11, tàu vận tải Dolphin 89 đang hành trình từ Philippines về cảng Hải Phòng, khi đi qua vùng biển Lý Sơn, trong lúc gia cố thiết bị phòng chống hoàn lưu bão số 9, thuyền viên Danish Christen Salins (sinh năm 1996, quốc tịch Ấn Độ) bị dây cáp cần cẩu chèn vào bàn tay phải làm tổn thương nặng các ngón tay.

Do đó, thuyền trưởng Phạm Tuấn Anh (trú tại Hải Phòng) đã đưa tàu vào neo đậu cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam, đồng thời liên lạc xin đưa nạn nhân vào đảo Lý Sơn cấp cứu.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Lý Sơn phối hợp với Trạm Cảnh sát biển Lý Sơn đã điều động phương tiện tiếp cận tàu đưa thuyền viên Danish Christen Salins vào Trung tâm y tế quân dân y huyện Lý Sơn để cấp cứu, điều trị vết thương.

[Đưa hành khách trên tàu nước ngoài bị suy hô hấp về bờ cấp cứu]

Trung tâm y tế quân dân y Lý Sơn đã tiếp nhận và tiến hành các biện pháp cấp cứu, điều trị cho nạn nhân. Hiện nay, sức khỏe của thuyền viên Danish Christen Salins đã ổn định.

Chính quyền huyện Lý Sơn cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên người bị nạn, đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục