Cấp cứu ngư dân nguy kịch do tai nạn máy tời trên đảo Bạch Long Vĩ

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vùng cẳng chân phải bị biến dạng, xoắn vặn, 1/3 giữa cẳng chân phải có vết thương hở đứt rời hai xương cẳng chân, lộ xương, đứt nhiều mạch máu lớn, thần kinh...
Cấp cứu ngư dân nguy kịch do tai nạn máy tời trên đảo Bạch Long Vĩ ảnh 1Tiến hành cấp cứu chống sốc cho bệnh nhân. (Ảnh: Nguyễn Đức Quân/TTXVN phát)

Bác sỹ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, cho biết vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 1/3, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận được tin có trường hợp ngư dân Nguyễn Huy Tùng, sinh năm 1982, quê Chân Trâu, Cát Hải, Hải Phòng, đang đánh bắt cá trên tàu HP 90596TS bị tai nạn máy tời gây mất máu cấp, xin được đưa vào đảo Bạch Long Vĩ cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đã phối hợp với Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ chuẩn bị Đội cấp cứu cơ động và xe cứu thương để hướng dẫn và đón bệnh nhân vào đảo.

Đến 22 giờ 50 phút cùng ngày, bệnh nhân đã được đưa vào Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có hội chứng sốc do đau và mất máu cấp, tại vết thương vùng cẳng chân phải bị biến dạng, xoắn vặn, lệch trục, 1/3 giữa cẳng chân phải có vết thương hở đứt rời hai xương cẳng chân, lộ xương, đứt nhiều mạch máu lớn, thần kinh, chỉ còn dính lại một phần vạt da, cơ nhỏ vùng cẳng chân, chân lạnh, mạch mu chân không rõ, các đầu ngón chân mất cảm giác sâu.

Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ đã hội chẩn toàn viện và chẩn đoán sốc chấn thương trên bệnh nhân bị gãy hở độ III C ở 1/3 giữa hai xương cẳng chân phải.

Ca bệnh được đánh giá là phức tạp, nguy hiểm do bệnh nhân mất máu kéo dài. Đặc biệt, trong điều kiện huyện đảo xa, gió mùa, biển động, việc chuyển ngay bệnh nhân vào đất liền có nguy cơ tử vong trên biển.

Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu chống sốc giảm đau cho bệnh nhân, đồng thời tiến hành cầm máu, bảo lưu các mạch máu, thần kinh, vạt da vùng tổn thương, băng ép, đặt nẹp cố định và truyền dịch bù tuần hoàn, kháng sinh liều cao cho bệnh nhân liên tục trong 3 giờ.

Sau khi hồi sức cấp cứu tích cực thể trạng bệnh nhân đã tạm ổn định, mạch, huyết áp được kiểm soát, máu đã được cầm và có cơ hội phục hồi nối ghép cẳng bàn chân đã bị đứt tuyến trên, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ đã cử kíp cấp cứu trực tiếp chăm sóc và vận chuyển bệnh nhân trên từ đảo về bệnh viện ở đất liền.

Bệnh nhân và kíp cấp cứu đã nhận được sự hỗ trợ của tàu SAR273 (Trung tâm tìm kiếm cứu nạn) đưa vào bờ an toàn lúc 9 giờ 15 phút ngày 2/3 tại cảng Máy Chai và bàn giao lại cho Cấp cứu 115 Hải Phòng.

Dự kiến, bệnh nhân sẽ được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, để tiếp tục điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục