Cấp giấy chứng nhận VietGap cho ổi Long Khánh

Việc cấp giấy chứng nhận VietGAP cho tổ hợp tác sản xuất ổi xã Bảo Quang là cơ hội để loại quả này có thể cạnh tranh trên thị trường.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp với Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC và Ủy ban Nhân dân thị xã Long Khánh, Đồng Nai tổ chức cấp giấy chứng nhận VietGAP cho tổ hợp tác sản xuất trái ổi xã Bảo Quang, theo tiêu chuẩn Việt Nam-VietGAP 09-04-75-2216.

Thông tin này được ông ông Phạm Minh Đạo - Giám Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết ngày 12/9.

Đây là cơ hội để trái ổi xá lị Bảo Quang - Long Khánh cạnh tranh được với trái cây cùng loại trên thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của đông đảo khách hàng trong nước và xuất khẩu.

Vào đầu năm nay, được sự tài trợ toàn bộ kinh phí của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trái Cây Long Khánh, ban chủ nhiệm tổ hợp tác cây ổi Bảo Quang đã chọn lọc ra được 12 hộ nông dân có nhận thức tốt về quy trình sản xuất trái cây an toàn và hiểu được mức độ quan trọng của quy trình canh tác này, nên đã tập hợp và quyết định thành lập Tổ hợp tác sản xuất ổi theo hướng VietGAP xã Bảo Quang.

Theo anh Huỳnh Văn Hải - tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất ổi xã Bảo Quang cho biết, tổ hợp tác sản xuất ổi theo hướng VietGAP xã Bảo Quang được thành lập để liên kết các hộ sản xuất ổi riêng lẻ lại với nhau, đồng thời tập trung sản xuất theo mô hình sản xuất nông nghiệp tốt cho trái ổi, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và sẽ cải thiện thu nhập cho các tổ viên.

Được sự hướng dẫn của Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, các hộ đã được tập huấn trồng và chăm sóc ổi theo các tiêu chí của VietGAP như quy trình ghi chép nhật ký sản xuất, lưu trữ hồ sơ và cách xây dựng các cơ sở hạ tầng; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho tổ hợp tác; quản lý sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo hướng an toàn.

[Tốp 50 đặc sản trái cây nổi tiếng nhất của Việt Nam]


Hiện nay, diện tích trồng ổi trên địa bàn thị xã Long Khánh là hơn 150ha với khoảng 500 hộ gia đình tham gia trồng cây. Từ trước đến nay, bà con nông dân trong thị xã cho cây ổi là cây xóa đói giảm nghèo, vì trồng chỉ hơn hơn tháng là bắt đầu cho trái.

Điều đặc biệt của ổi xá lị Long Khánh có lợi thế về hình thức, trái to và đồng đều và cho trái quanh năm, nếu chăm sóc tốt có thể thu hoạch trong vòng 8-10 năm và năng suất trung bình trên 60 tấn/hécta/năm.

Tuy nhiên, thời gian qua, giá ổi của Long Khánh bán ra còn thấp, chỉ bằng 50-60% giá của các loại ổi khác có mặt trên thị trường, mặc dù chất lượng và hình thức của trái ổi Long Khánh không thua kém gì các loại trái ổi khác. Vì vậy, khi đạt tiêu chuẩn VietGap trái ổi Long Khánh sẽ có giá cạnh tranh trên thị trường./.

Lê Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục