Cập nhật cải cách kinh tế ở Việt Nam tới doanh nghiệp Pháp

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với Viện quan hệ quốc tế của Pháp (IFRI) tổ chức hội thảo "Cải cách kinh tế Việt Nam: Vai trò của các đối tác chiến lược mới."
Cập nhật cải cách kinh tế ở Việt Nam tới doanh nghiệp Pháp ảnh 1Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)

Ngày 10/2, tại thủ đô Paris của Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với Trung tâm nghiên cứu châu Á thuộc Viện quan hệ quốc tế của Pháp (IFRI) tổ chức hội thảo "Cải cách kinh tế Việt Nam: Vai trò của các đối tác chiến lược mới."

Hội thảo nhằm nêu bật các thành tựu trên nhiều lĩnh vực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong những năm qua, giới thiệu các cải cách đang được Chính phủ Việt Nam tiến hành nhằm giúp kinh tế đất nước phát huy các lợi thế, tận dụng các cơ hội để vượt qua các thách thức trong liên kết khu vực và thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hội thảo được tổ chức tại trụ sở IFRI, một trong những cơ quan nghiên cứu cao cấp và có uy tín nhất của Pháp, cho thấy những thành tựu kinh tế của Việt Nam đang được dư luận quốc tế quan tâm theo dõi.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Cảnh Cường, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, cho biết mục đích hội thảo nhằm cập nhật thông tin giúp cho giới học giả, các quan chức và giới chủ doanh nghiệp Pháp ... tăng cường nhận thức về những cải cách kinh tế gần đây của Việt Nam, các quy định mới như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và đặc biệt là hai hiệp định thương mại quan trọng mà Việt Nam đang tích cực tham gia đàm phán là gồm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thuyết trình tại hội thảo, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Đức Khương, giảng viên Học viện Hành chính và Quản trị kinh doanh Paris (IPAG Business School) đồng thời là nghiên cứu viên, tham gia giảng dạy tại Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne, đã điểm lại quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, giới thiệu những chính sách mới đang được chính phủ Việt Nam triển khai nhằm đối phó với các thách thức và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Ông nêu rõ: "Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều cải cách trên nhiều phương diện như luật pháp, môi trường kinh doanh, hệ thống giáo dục, hàng rào thuế quan để ngày một hội nhập tốt hơn và tranh thủ được những thuận lợi từ các hiệp định tự do hóa thương mại. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức không dễ vượt qua khi mà mọi quyết định về hợp tác không chỉ đơn thuần liên quan đến vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề địa chính trị, cân bằng hợp tác giữa các nước khác nhau. Chúng ta đã ký Hiệp định đối tác chiến lược với 13 nước. Làm thế nào để các hiệp định này phát huy hiệu quả và làm thế nào để cân bằng lợi ích của chúng ta với 13 nước, đó là việc không hề đơn giản."

Tại hội thảo, luật sư Oliver Massmann - Tổng Giám đốc Công ty luật Duane Morris Vietnam LLC- đã trình bày bản tham luận có tiêu đề "Các nỗ lực tiến hành cải cách của Việt Nam nhằm đạt được sự phát triển mạnh mẽ". Bản tham luận đã cung cấp cho cử tọa bức tranh kinh tế Việt Nam với các kết quả lạc quan, đáng khích lệ trong năm 2014.

Công ty luật Duane Morris Vietnam LLC hiện có các văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực sáp nhập và cổ phần hóa, tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông… Phát biểu tại hội nghị, luật sư Oliver Massmann nhấn mạnh: "Khi tôi đến Việt Nam năm 1990, Việt Nam còn rất nghèo, phải nhập khẩu gạo. Sau 25 năm, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Trong 25 năm qua, tôi đã sống và làm việc tại Việt Nam và được chứng kiến những thay đổi rất tích cực của Việt Nam. Tôi lạc quan về những cải cách đang diễn ra và tin rằng nhiều cải cách sẽ được tiếp tục trong thời gian tới. Các cải cách đó sẽ giúp Việt Nam đạt được bước tiến mạnh mẽ hơn trong tương lai."

Sau phần tham luận của các diễn giả, nhiều đại biểu tham dự hội thảo đã đặt câu hỏi liên quan đến các cải cách đang được tiến hành trong từng lĩnh vực như công nghiệp, năng lượng, ngân hàng… Phần tọa đàm diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi cởi mở và các câu trả lời thẳng thắn, đi trực diện vào vấn đề. Hai khách mời cũng đã mang đến cho cử tọa một cái nhìn chính xác và khách quan về Việt Nam, cũng như những cơ hội mà các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Pháp, có thể tận dụng để hợp tác và đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục