Cập nhật danh sách nạn nhân thương vong ở vụ sập nhà cổ

Cập nhật danh sách nạn nhân thương vong trong vụ sập nhà cổ

Bệnh viện Việt Đức vừa cập nhật danh sách các nạn nhân, trong đó có một người tử vong và hiện vẫn còn một nạn nhân nữ bị mắc kẹt trong hiện trường.
Cập nhật danh sách nạn nhân thương vong trong vụ sập nhà cổ ảnh 1Các nạn nhân trong vụ sập nhà cổ Trần Hưng Đạo được điều trị tại Bênh viện Việt Đức. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho hay, những nạn nhân trong vụ sập nhà cổ 107 Trần Hưng Đạo được đưa vào bệnh viện này gồm: 

1. Lê Thị Hường, làm nghề bán rau tại khu vực tầng 1 tòa nhà, chưa rõ hộ khẩu, vào viện lúc 15 giờ. Tử vong lúc 15 giờ 10 phút.

2. Nguyễn Thị Tiêu, sinh năm 1951, chưa rõ hộ khẩu thường trú, bị tường đổ vào người.

3. Vũ Thị Thu Hằng, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú 107 Trần Hưng Đạo, chấn thương sọ não, chấn thương xương chậu.

4. Nguyễn Văn Nức, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú thôn Sâm Khúc, Việt Hưng, Văn Lâm, Hưng Yên.

5. Tào Thị Hiện, sinh năm 1965, hộ khẩu ở Cát Động, Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội.

Cả hai nạn nhân Nguyễn Văn Nức và Tào Thị Hiện đều bị thương ở chân.

Theo Trung tá Lương Văn Hà, Phó Đại Đội trưởng Đại đội 1 PC65, trong vụ sập nhà tại 107 Trần Hưng Đạo, có 8 người nhập viện, một người tử vong.

Theo trung tá Hà, bình thuờng có ba cảnh sát trực một ca tại bệnh viện, nhưng hôm nay do vụ việc đột xuất nên lực lượng chức năng tăng lên 20 người đứng giám sát tại hai phòng cấp cứu, cửa ra vào và cổng bệnh viện để đảm bảo lưu thông cho các tuyến xe cứu thương.

Hiện vẫn còn một nạn nhân nữ bị mắc kẹt lại và công tác cứu hộ, giải cứu vẫn đang được tiến hành khẩn trương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục