Cập nhật kiến thức mới cho cán bộ tuyên huấn của Lào

Các học viên được cập nhật các kiến thức mới về lý luận và nghiệp vụ tuyên huấn làm cơ sở để giải quyết những công việc mà Đảng NDCM Lào giao.

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên huấn và Lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị-hành chính dành cho cán bộ Đảng nhân dân cách mạng Lào.

Qua học tập và nghiên cứu, các học viên đã được trang bị khối lượng kiến thức tương đối có hệ thống góp phần nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đối với Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên huấn, các học viên được bổ sung, cập nhật các kiến thức mới về lý luận và kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác tuyên huấn ở Việt Nam, làm cơ sở để giải quyết những công việc khó khăn hàng ngày mà Đảng nhân dân cách mạng Lào giao.

Tham dự Lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị-Hành chính, các học viên được trang bị thêm tri thức nghiệp vụ nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính của các trường chính trị; nghiên cứu kinh nghiệm giảng dạy của các trường chính trị tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Cùng với việc học tập và nghiên cứu tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các cán bộ tuyên huấn, giảng viên các trường chính trị-hành chính của Lào đã đi nghiên cứu thực tế ở một số địa phương của Việt Nam.

Qua đó, các học viên Lào đã hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam, góp phần tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong tình hình mới.

Với những kiến thức thu nhận được trong quá trình học tập, sau khi về nước, các cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ vận dụng sáng tạo vào công tác với chất lượng và hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới của đất nước Lào./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục