Cập nhật nhiều phương pháp chẩn đoán ung thư mới

Phương pháp chẩn đoán ung thư tiên tiến nhất hiện nay là "Colon Sentry," có khả năng phát hiện sớm ung thư trực tràng ưu việt hơn hẳn.
Ung thư là căn bệnh hiểm nghèo đã và đang cướp đi cuộc sống của rất nhiều người, trong đó có cả trẻ nhỏ. Nhận thức về vấn đề này, cuối tuần qua, Hội đồng Y tế Du Lịch Malaysia đã tổ chức một buổi hội thảo về sức khỏe tại Hà Nội với chủ đề về căn bệnh ung thư nhằm cung cấp cho người dân một cái nhìn toàn cảnh về những dấu hiệu phát hiện ung thư sớm và giới thiệu các phương pháp chẩn đoán bằng hình ảnh phát hiện ung thư sớm, các liệu pháp điều trị xạ trị tiên tiến nhất. Đặc biệt, tại hội thảo, những bệnh nhân mắc ung thư đăng ký sớm nhất đã nhận được tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia về ung thư đến từ Malaysia. Bác sỹ Dr Kelvin Tan, chuyên gia ung thư đến từ bệnh viện Ung thư Mount Miriam Cancer (Penang, Malaysia) đã giới thiệu các phương pháp chẩn đoán ung thư hiện đại. Vị chuyên gia này cho hay, hiện nay hai loại ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất tại Việt Nam đối với cả nam và nữ là ung thư gan và ung thư phổi. Bác sỹ Kelvin cũng giới thiệu phương pháp chẩn đoán ung thư tiên tiến nhất hiện nay có tên gọi là "Colon Sentry," một phương pháp xét nghiệm máu đầu tiên trên thế giới có khả năng phát hiện sớm ung thư trực tràng ưu việt hơn hẳn phương pháp nội soi và và soi máu ẩn trong phân. Bên cạnh đó, những tiến bộ vượt bậc trong điều trị ung thư bằng xạ trị như phương pháp tiến tiến nhất hiện nay là xạ trị cắt lớp "Tomotherapy" cũng đã được bác sỹ Ho Kean Fatt, chuyên gia xạ trị đến từ ngành y tế Malaysia giới thiệu. Phương pháp xạ trị được điều dẫn bằng hình ảnh này cung cấp liều lượng chính xác và không đau đớn vào khối u, giảm thiểu các bức xạ chiếu vào các mô khỏe mạnh xung quanh giúp cải thiện kết quả tổng thể. Buổi hội thảo sức khỏe do Hội đồng Y tế Du Lịch Malaysia (một sáng kiến của Bộ Y tế Malaysia) phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Insmart Việt Nam tổ chức. Được biết, một cuộc hội thảo tương tự cũng sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/10 tới. Người dân có thể đăng ký sớm với ban tổ chức để có vé mời tham dự và được các chuyên gia tư vấn trực tiếp miễn phí về căn bệnh này./.
Theo tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 12,7 triệu người mới mắc bệnh ung thư và trên 7,6 triệu người tử vong.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 150.000 người mới mắc ung thư và trên 75.000 người tử vong do căn bệnh này.
Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục