Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ và Trung Quốc

Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm 62.480 ca mắc mới trong 24 giờ qua trong khi Trung Quốc đại lục thông báo chỉ có 1 ca mắc mới trong nước tại tỉnh Quảng Đông và 22 ca nhập cảnh.
Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ và Trung Quốc ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân tử vong do COVID-19 tới nhà xác ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/6, Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm 62.480 ca mắc mới trong 24 giờ qua.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tại quốc gia Nam Á đã vượt mốc 29,76 triệu ca trong khi tổng số ca tử vong vì dịch bệnh cũng đã lên mức 383.490 ca, tăng 1.587 ca trong 24 giờ qua.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc mới trong ngày của Ấn Độ ở dưới mốc 70.000 ca.

[Số ca mắc mới tại Ấn Độ dưới ngưỡng 100.000 ngày thứ 8 liên tiếp]

Cùng ngày, Trung Quốc đại lục thông báo ghi nhận 1 ca mắc mới trong nước tại tỉnh Quảng Đông và 22 ca nhập cảnh.

Như vậy, tính đến hết ngày 17/6, tổng số ca bệnh COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là 91.534 ca, trong đó có 86.397 bệnh nhân đã xuất viện, 501 bệnh nhân đang điều trị và 4.636 ca tử vong.

Ngoài ra, tính đến hết ngày 17/6, tổng cộng 11.881 bệnh nhân COVID-19 được ghi nhận tại Đặc khu hành chính Hong Kong Trung Quốc, trong đó 11.603 ca đã xuất viện, 210 ca tử vong.

Các vùng lãnh thổ Đài Loan và Macau ghi nhận tổng số ca bệnh lần lượt là 13.584 ca và 52 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục