Cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo cả nước

Các bác sĩ trẻ sẽ mổ mắt miễn phí cho người già, phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho trẻ em và cấp phát thuốc cho khoảng 55.000 người dân.
Chương trình “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” sẽ được triển khai đồng loạt tại 63 tỉnh, thành trong cả nước từ ngày 4 đến 18/5 với sự tham gia của hơn 3.000 thầy thuốc trẻ tiểu là hội viên Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, các nhà tài trợ, nhà đồng hành và các tình nguyện viên.

Chương trình hướng tới đối tượng là người già, trẻ em, nữ công nhân các khu chế xuất, bộ đội đảo Trường Sa và tổ chức hiến máu tình nguyện trong sinh viên các tỉnh thành.

Cụ thể, các thầy thuốc sẽ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, khám phát hiện ung thư sớm, tặng quà cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn (mỗi tỉnh, thành phố từ 500 – 1.000 người dân). Bên cạnh đó, giáo viên và phụ huynh các trường mầm non, tiểu học cũng được tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu trẻ em và tư vấn dinh dưỡng.

Nữ công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất được tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Chương trình cũng tặng trang thiết bị y tế cho 10 trạm y tế khó khăn tại Tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, tặng tủ thuốc cho bộ đội Đảo Trường Sa.

Đặc biệt, các bác sĩ trẻ sẽ mổ mắt miễn phí cho người già, phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho trẻ em.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu của chương trình là có 55.000 người dân sẽ được cấp thuốc, khám chữa bệnh miễn phí; Tiếp nhận được 12.000 đơn vị máu tình nguyện; 2.500 giáo viên và cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học được tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu và  tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em; 500 người già được mổ mắt miễn phí, 100 trẻ em được phẫu thuật dị tật bẩm sinh.

“Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” là hoạt động nằm trong khuôn khổ "Festival Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2011" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng và công ty Cổ phần truyền thông S tổ chức./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục