Cặp vợ chồng phát hiện ra xác 'quái vật biển' ở bờ biển Australia

Cặp vợ chồng John Lindhom và Riley đang đi dạo dọc bãi biển Moore Park, ở Bundaberg, miền trung bang Queensland, Australia thì tình cờ phát hiện ra xác của sinh vật khổng lồ có hình thù kì dị.
Cặp vợ chồng phát hiện ra xác 'quái vật biển' ở bờ biển Australia ảnh 1Xác sinh vật biển khổng lồ. (Nguồn: Riley Lindholm)

Theo ABC News, cặp vợ chồng John Lindhom và Riley đang đi dạo dọc bãi biển Moore Park, ở Bundaberg, miền trung bang Queensland, Australia thì tình cờ phát hiện ra xác của sinh vật khổng lồ có hình thù kì dị.

“Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều con cá lớn nhưng chưa từng thấy bất cứ thứ gì giống như vậy trước đây. Đó là một sinh vật khổng lồ. Con cá phải nặng tới 150kg. Tôi nghĩ đó là một con cá tuyết nhưng nó cũng khá giống cá mú. Tôi nghĩ rằng con cá ở cuối vòng đời và nó dạt vào bờ biển là do kiệt sức" - John chia sẻ.

Theo các nhà sinh vật biển, sinh vật trên nhiều khả năng là một con cá mú. Loài cá mú có thể phát triển chiều dài đến 2,5 mét và nặng gần 400kg.

Loài cá mú phân bố ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới nơi có rạn san hô, đá ngầm, ở vùng biển nước ấm. Thức ăn chủ yếu của chúng là cá con, mực, giáp xác. Chúng là thức ăn ưa thích của loài cá mập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục