Càphê xanh tươi trở lại sau mưa lớn trên diện rộng tại Đắk Lắk

Từ 17 giờ ngày 25/5, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có mưa lớn trên diện rộng làm cho trên 200.000 ha càphê, trên 21.000 tiêu sau thời gian dài bị khô hạn do thiếu nước tưới đã xanh tươi trở lại.
Càphê xanh tươi trở lại sau mưa lớn trên diện rộng tại Đắk Lắk ảnh 1(Ảnh minh họa: K GỬIH/TTXVN)

Từ khoảng 17 giờ ngày 25/5, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có mưa lớn trên diện rộng; đến 20 giờ 30 cùng ngày ở hầu hết các huyện, thị xã và thành phố Buôn Ma Thuột, trời vẫn tiếp tục mưa.

Đây là trận mưa lớn, thời gian mưa kéo dài nhất kể từ đầu mùa khô đến nay tại Đắk Lắk .

Mưa đã góp phần làm cho trên 200.000 ha càphê, trên 21.000 tiêu ở Đắk Lắk sau thời gian dài bị khô hạn do thiếu nước tưới đã xanh tươi trở lại; hàng trăm ngàn ha rừng trồng, rừng tự nhiên cũng không còn nguy cơ cháy rừng…

Đặc biệt, mưa trên diện rộng đã giúp người dân Đắk Lắk cải thiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Có mưa, ngoài việc đầu tư chăm sóc cho cây càphê, đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk chuyển trọng tâm sang sản xuất trên 100.000 ha cây trồng ngắn ngày vụ hè thu, trồng dặm, trồng tái canh cây càphê.

Mùa khô vừa qua tỉnh Đắk Lắk có khoảng 70.155 ha cây trồng bị khô hạn, thiếu nước tưới làm giảm năng suất từ 30 đến 70%; trên 6.700 ha cây trồng bị mất trắng, chủ yếu là càphê, thiệt hại khoảng trên 2.186 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục