Carlo Ancelotti và Bayern: Tất cả mọi thứ hoàn hảo, nhưng...

Sau sáu tháng ngồi ghế huấn luyện viên trưởng của Bayern Munich, Carlo Ancelotti đã nhận xét rằng với ông không quá khó khăn lắm để hòa nhập với một môi trường mới.
Carlo Ancelotti và Bayern: Tất cả mọi thứ hoàn hảo, nhưng... ảnh 1Carlo Ancelotti sẽ có những toan tính mới tại trại huấn luyện ở Qatar (Ảnh: picture alliance)

Sau sáu tháng ngồi ghế huấn luyện viên trưởng của Bayern Munich, chiến lược gia 57 tuổi người Italy Carlo Ancelotti đã nhận xét rằng với ông không quá khó khăn lắm để hòa nhập với một môi trường mới.

Sau một vài trận đấu có dấu hiệu chuệch choạc, Ancelotti và các nhà vô địch Bundesliga đã trở lại đường đua và giành chức vô địch Mùa Thu trước đối thủ cạnh tranh chính của mùa này RB Leipzig.

Dĩ nhiên, để đến với lễ kỷ niệm chiến thắng trên ban công tòa thị chính vào cuối mùa giải thì ông Ancelotti còn phải làm rất nhiều điều.

Việc Müller đã vô cùng khó khăn trong việc ghi bàn tại nửa giải đấu vừa qua cho thấy anh chưa có được một vai trò trong chiến thuật của ông Ancelotti. Anh đã không thành công khi được đẩy ra cánh, cũng như ở vị trí tiền vệ tấn công lại không xuất sắc được như Thiago.

Nhưng những gì mà Muller đã có ở các mùa giải trước đã cho thấy anh có một vai trò hết sức quan trọng với câu lạc bộ cũng như với người hâm mộ và vấn đề của Ancelotti là phải cài đặt cho được Müller trong hệ thống của mình.

Bên cạnh đó, Ancelotti cũng cần có những phương án về nhân sự cho đội bóng của mình. Có thể yên tâm về vị trí của Robben, khi mà bản hợp đồng mở rộng với cầu thủ 32 tuổi này có lẽ chỉ còn là vấn đề thời điểm.

Carlo Ancelotti và Bayern: Tất cả mọi thứ hoàn hảo, nhưng... ảnh 2Hợp đồng hiện tại của Robben sẽ hết hạn vào cuối mùa giải - một phần mở rộng là chỉ còn thời điểm. (Ảnh: Witters)

Nhưng sẽ có thể có một vài vị trí thay đổi. Trước hết đó là Lahm. Đã có một cuộc thảo luận đầu tiên về tương lai của đội trưởng Bayern trong kỳ nghỉ Đông vừa qua nhưng các thông tin vẫn hoàn toàn chưa được công bố. Vì vậy, việc Lahm sẽ kết thúc sớm hợp đồng kéo dài đến năm 2018 để thực hiện các nhiệm vụ quản lý hoặc chuẩn bị cho vai trò của Giám đốc thể thao là còn để ngỏ. Song, khả năng đó rất có thể sẽ xảy ra khi mà chiếc ghế Giám đốc thể thao được yêu cầu sẽ phải có vào 1/7 tới.

Tiếp theo là Holger Badstuber. Dù cũng có mặt ở Qatar nhưng có nhiều thông tin cho rằng đây có thể là kỳ huấn luyện cuối cùng của anh với Bayern. Ngoài Hamburger, nhiều câu lạc bộ khác ngoài Bundesliga cũng đang muốn có cầu thủ 27 tuổi này, đặc biệt là Manchester City.

Sau một vài chấn thương dài hạn, Badstuber đã dần trở lại nhưng vấn đề là Carlo Ancelotti lại đang xây dựng trung tâm hàng thủ ở Hummels, Martinez và Boateng với Alaba, Kimmich và Alonso là lựa chọn thay thế khi cần thiết.

Trong khi đó, hợp đồng của Badstuber sẽ hết hạn vào cuối mùa giải - thời điểm mà ở vị trí tương tự Bayern đã có bản hợp đồng với cầu thủ 21 tuổi Niklas Sule đến từ Hoffenheim.

Badstuber cần có một cơ hội để thể hiện khả năng của mình, cho một hợp đồng mới với Bayern. Bằng không, thì anh sẽ phải ra đi để có thể có một vị trí chính, tìm lại sức mạnh của mình sau nhiều thời gian bị bỏ lỡ.

Carlo Ancelotti và Bayern: Tất cả mọi thứ hoàn hảo, nhưng... ảnh 3Badstuber cần phải chứng tỏ mình nếu không muốn rời Bayern. (Nguồn: Sportphoto)

Mặc dù vậy, ông Ancelotti tỏ ra rất tự tin: "Nếu bạn muốn giành chiến thắng, bạn phải có sức mạnh để vượt qua mọi trở ngại mà không sợ hãi. Tôi đảm bảo với bạn rằng Bayern đã sẵn sàng."

Sau thời gian nghỉ Giáng sinh, ngày 3/1 các ngôi sao của Bayern đã bắt đầu khởi động lại tại trại huấn luyện ở Qatar để chuẩn bị cho quãng đường nước rút sắp tới.

Ngoại trừ Jérôme Boateng ở lại Munich để hoàn thành các chương trình phục hồi chức năng sau phẫu thuật gân cơ ngực, hầu hết các cầu thủ đều đã có mặt tại Doha với một hứng khởi và quyết tâm cao.

Trận đấu đầu tiên của Bayern sẽ là ở Bundesliga trong chuyến làm khách đến Freiburg ngày 20/1. Sau đó một tuần sẽ là cuộc chạm trán với Wolfsburg tại Cúp quốc gia Đức và ngày 15/2 là nghênh tiếp các chàng trai đến từ London - một đối thủ nhiều duyên nợ Arsenal tại đấu trường Champions League.

Nói về kỳ huấn luyện này, chủ tịch Bayern Uli Hoeneß nói: "Tôi mong đợi từ việc chuẩn bị kỹ lưỡng tại đây (trại huấn luyện Doha) để có được một thành quả tốt vào cuối mùa. Tại mùa giải khi chúng tôi giành cú ăn ba cũng đã bắt đầu tương tự và sau khi thực hiện trại huấn luyện, làm việc tích cực và mọi thứ sau đó đã diễn ra 'như ma quỷ'."

Với câu nói này, tham vọng cũng như yêu cầu của Bayern đối với Ancelotti là quá rõ ràng.

Theo lịch trình, Bayern sẽ có chuyến tập huấn ở Doha đến ngày 11/1, sau đó sẽ tham dự Telekom Cup vào ngày 14/1.

Ngày 21/1, Bayern Munich sẽ tiếp tục hành trình tại Bundesliga và có chuyến làm khách trên sân của Freiburg.

Carlo Ancelotti và Bayern: Tất cả mọi thứ hoàn hảo, nhưng... ảnh 4Lịch trình của Bayern.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục