Cắt điện khắp Hy Lạp do đình công phản đối tư nhân hóa

Các thành viên nghiệp đoàn năng lượng Hy Lạp đe dọa đình công phản đối kế hoạch giải thể nhà cung cấp điện chính của nước này, kéo theo tình trạng cắt điện trên toàn quốc.
Cắt điện khắp Hy Lạp do đình công phản đối tư nhân hóa ảnh 1Các công nhân Hy Lap biểu tình phản đối chính sách khắc khổ của chính phủ. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/7, các thành viên nghiệp đoàn Tổng công ty năng lượng Hy Lạp (PPC) do nhà nước quản lý tuyên bố sẽ bắt đầu cuộc đình công kéo dài 48 giờ nhằm phản đối kế hoạch giải thể nhà cung cấp điện chính của nước này, kéo theo tình trạng cắt điện trên toàn quốc.

Cơ quan điều phối điện quốc gia DEDDIE cho biết một giờ cắt điện có thể sẽ được áp dụng từ trưa 3/7 (giờ địa phương) ở các vùng khác nhau của Hy Lạp khi 13 nhà máy sản xuất của PCC ngừng hoạt động.

Để giải cứu nền kinh tế, chính phủ Hy Lạp đã thực hiện các nỗ lực tư nhân hóa, bao gồm kế hoạch giải thể PCC vào năm 2015. Trong đó, việc mở rộng tự do thị trường năng lượng Hy Lạp, vốn bị PPC chi phối hàng thập kỷ nay, là một yêu cầu thiết yếu để đổi lấy các khoản vay hỗ trợ từ các chủ nợ quốc tế Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Theo kế hoạch, công ty tư nhân mới với quy mô nhỏ hơn PPC, có thể kiểm soát 30% cổ phần của các nguồn sản xuất có phạm vi rộng của PPC, trong đó có mỏ than non và thủy điện, khí gas tự nhiên và các nhà máy điện chạy than.

Chính phủ Hy Lạp cũng cam kết rút 17% cổ phần tại PPC vào cuối năm 2015 trong số vốn đầu tư chiếm hơn 51% cổ phần của PPC hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục