Cắt giảm thuế giúp doanh nghiệp Bắc Kinh tiết kiệm hơn 100 tỷ NDT

Để đối phó với sức ép kinh tế đi xuống Chính phủ Trung Quốc đã triển khai kế hoạch giảm thuế quy mô lớn cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đồng thời tiếp tục giảm thuế thu nhập cá nhân.
Công nhân làm việc tại một dây chuyền may quần áo xuất khẩu ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công nhân làm việc tại một dây chuyền may quần áo xuất khẩu ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết kế hoạch cắt giảm thuế và phí mới được công bố của Trung Quốc đã giúp những người nộp thuế Bắc Kinh tiết kiệm hơn 100 tỷ nhân dân tệ (hơn 14 tỷ USD) trong nửa đầu năm nay.

Theo Cơ quan Tài chính thành phố, số tiền trên dự kiến sẽ đạt khoảng 180 tỷ nhân dân tệ trong năm nay.

Mảng thu nhập cá nhân đã ghi nhận mức tăng nhiều nhất nhờ những cải cách trên, với 54,41 tỷ nhân dân tệ tiền thuế được giảm trong thời gian trên, chiếm hơn 50% trong tổng số tiền được giảm.

[Trung Quốc tái khẳng định việc duy trì ổn định tỷ giá đồng nhân dân tệ]

Phó Giám đốc Cơ quan Tài chính thành phố Han Jie cho biết, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và bảo hiểm xã hội cũng đã giảm đáng kể. Việc cắt giảm thuế và phí là những phần quan trọng trong chính sách tài khóa năng động của Bắc Kinh.

Để đối phó với sức ép kinh tế đi xuống Chính phủ Trung Quốc đã triển khai kế hoạch giảm thuế quy mô lớn cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đồng thời tiếp tục giảm thuế thu nhập cá nhân.

Trong nửa đầu năm 2019, các khoản giảm thuế đã giúp các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của Trung Quốc tiết kiệm 116,4 tỷ nhân dân tệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục