Cát Tiên khánh thành quảng trường Phạm Văn Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng và huyện Cát Tiên khánh thành Quảng trường trung tâm huyện lỵ Cát Tiên mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đến thăm vùng đất Cát Tiên (27/7/1983-27/7/2013), ngày 26/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và huyện Cát Tiên tổ chức khánh thành Quảng trường Trung tâm huyện lỵ Cát Tiên mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Công trình có diện tích 5,7ha với tổng vốn đầu tư 41,6 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 1/3/2011, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Quảng trường được đưa vào sử dụng với các hạng mục tượng đài cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tấm bia khắc bút tích ghi lại lời dặn của cố Thủ tướng trong lần đến thăm huyện Cát Tiên năm 1983, đài phun nước, đường đi, cây xanh, thảm cỏ…

Trung tâm của quảng trường là tượng của cố Thủ tướng và những dòng bút tích được khắc trên bệ đá cao 1,95m, rộng 1,7m, dày 0,7m. Quảng trường có nét kiến trúc hài hòa, thẩm mỹ tạo nên không gian vừa mang tính văn hóa chiêm ngưỡng, vừa mang tính lịch sử.

Đây còn là công trình được Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng, nhằm chào mừng Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và là công trình có có ý nghĩa lịch sử văn hóa, đồng thời có ý nghĩa giáo dục, nhắc nhở nhiều thế hệ của huyện Cát Tiên trong quá trình xây dựng và phát triển huyện nhà.

Huyện Cát Tiên được thành lập trên cơ sở vùng kinh tế mới. Ngày 27/7/1983, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm huyện Cát Tiên và để lại dòng bút tích với mong muốn vùng đất này “phấn đấu trở thành vùng đất giàu đẹp bậc nhất của tỉnh Lâm Đồng và của cả nước ta.”

Ghi nhớ lời giáo dục, nhắc nhở của cố Thủ tướng, nhân dân huyện Cát Tiên đang nỗ lực phấn đấu để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn vinh./.

Đặng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục