Bé 10 tuổi tử vong vì dùng thau nước làm phao bơi qua sông

Cậu bé 10 tuổi chết đuối vì dùng thau nước làm phao bơi qua sông

Do không biết bơi, Quỳnh đã dùng thau nước làm phao để bơi qua sông theo nhóm bạn, nhưng khi đến giữa dòng sông, cậu bé 10 tuổi đã bị dòng nước xoáy nhấn chìm.
Cậu bé 10 tuổi chết đuối vì dùng thau nước làm phao bơi qua sông ảnh 1Nguy cơ đuối nước đối với trẻ em tắm sông không có áo phao là rất cao. Ảnh minh họa. (Nguồn: Quang Quyết/TTXVN)

Chiều 11/6, chính quyền xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước làm một người tử vong.

Nạn nhân là em Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 2006, trú tại xóm 4, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Trước đó, vào lúc 9 giờ sáng ngày 11/6, do thời tiết nắng nóng nên Nguyễn Văn Quỳnh cùng một số bạn ra sông Hoàng Mai tắm mát. Do không biết bơi nên khi thấy các bạn đã bơi qua bên kia sông thì Quỳnh đã dùng thau nước làm phao để bơi qua sông theo nhóm bạn. Khi đến giữa dòng sông, Quỳnh đã bị dòng nước xoáy nhấn chìm.

Nghe tiếng kêu cứu một số người dân trong xóm đã chạy ra cứu nhưng lúc này Quỳnh đã bị dòng nước lớn nhấn chìm và tử vong.

Sau gần 30 phút tìm kiếm, người dân đã đưa được thi thể em Quỳnh lên bờ.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, chính quyền địa phương xã Quỳnh Vinh đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị đuối nước. Hiện chính quyền địa phương cùng gia đình đang làm các thủ tục để mai táng em Nguyễn Văn Quỳnh.

Trong thời gian vừa qua, tình trạng đuối nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra khá thường xuyên. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu mùa nắng nóng đến nay trên địa bàn tỉnh có trên 10 trẻ nhỏ bị đuối nước.

Trước thực trạng này, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các huyện, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong việc quản lý trẻ, không để trẻ tự ý ra tắm sông, suối, ao hồ; tổ chức các lớp dạy bơi, học kỹ thuật bơi và kỹ năng sơ cứu khi bị đuối nước./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục